Bình Thuận:

Cháy đầu máy xe lửa giữa rừng, đường sắt tê liệt

Thứ Năm, 14/07/2016 05:06  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Khi chạy đến giữa rừng, bồn chứa dầu đầu máy tàu hoả bất ngờ bốc cháy, chết máy, nằm bất động. Tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ liền, ít nhất 3 đoàn tàu phải dừng chờ khắc phục sự cố.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 13-7, đoàn tàu số hiệu SPT1 xuất phát từ ga Phan Thiết đi ga Sài Gòn. Khi đoàn tàu đến Km 1556 + 800 tuyến đường sắt Bắc - Nam (khu vực rừng núi thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) thì bị chết máy.

Đoàn tàu được kéo về ga Bình Thuận để thay đầu máy mới

Khi đoàn tàu được dừng lại, lái tàu và các nhân viên phát hiện bồn chứa dầu nguyên liệu ở đầu máy bị cháy, khói bốc nghi ngút. Mọi người kịp thời dùng bình chữa cháy đập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy khiến đầu máy hư hỏng và không thể khởi động để tiếp tục hành trình.

Toàn bộ các toa tàu bị mất điện, hành khách ngồi trên tàu đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 15 giờ 40, đoàn tàu được kéo ngược về ga Bình Thuận, cách ga Phan Thiết vài cây số để chờ thay đầu máy mới.

Sự cố làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua khu gian Bình Thuận nhiều giờ liền. Tại ga Bình Thuận, có ít nhất 3 đoàn tàu phải dừng chờ tại đây. Nhiều hành khách bỏ tàu, tìm phương tiện khác vào TP.HCM.

Đến 16 giờ 20 cùng ngày, đoàn tàu SPT1 mới tiếp tục khởi hành từ ga Bình Thuận để đi ga Sài Gòn, trễ 4 giờ so với giờ xuất phát trước đó tại ga Phan Thiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang