Long An:

Chạy nhanh tránh mưa gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ Sáu, 16/09/2016 12:45  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 18 giờ ngày 15-9, ông Bùi Văn Thâu (52 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, H. Tân Thạnh) điều khiển xe máy BS: 62E1- 027.32 lưu thông hướng từ thị trấn Tân Thạnh về tỉnh Đồng Tháp.

Do trời đang mưa to, ông Thâu cho xe chạy chậm theo đúng làn đường. Khi đến đoạn km 4 đường tỉnh 837 (thuộc địa phận xã Nhơn Hòa, H. Tân Thạnh),  thì gặp Đoàn Văn Thiệt (25 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cũng đang điều khiển xe máy BS: 66P1- 435.48 chở phía sau Nguyễn Thúy Diễm (23 tuổi, ngụ cùng huyện) chạy theo hướng ngược chiều. Bất ngờ, Thiệt cho xe lấn sang phần đường ông Thâu đang chạy. Cú va chạm mạnh làm cả ba người bị hất văng khỏi phương tiện gần 5 m nằm bất động.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tìm cách nâng cả ba nạn nhân lên nhưng cả ba đều bị gãy tay, chân, chấn thương nặng. Ngay sau đó, xe cấp cứu của bệnh viện đã được điều đến hỗ trợ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Minh Thư 

Tại hiện trường, hai xe máy dính chặt nhau, hư hỏng nặng. Theo anh Nguyễn Văn Nam (46 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa) nhà đối diện nơi xảy ra tai nạn cho biết: “Có thể trời mưa quá lớn, Thiệt mặc áo che kín mặt bị gió hất vạt áo trước bay lên che lại nên không quan sát được phía trước, sau đó lấn qua đường gây tai nạn”.

Trưa 16-9, công an H. Tân Thanh, tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân tai nạn trên là do xe BS: 66P1- 435.48 đột ngột lấn sang làn đường lúc trời đang đổ mưa. Hiện cả ba nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Long An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang