Cháy tàu dữ dội, 7 thuyền viên nhảy xuống biển phó mặc cho số phận

Chủ Nhật, 13/12/2015 18:31  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Đang trên đường về đất liền đại tu sửa, chiếc tàu thu mua hải sản bất ngờ bốc cháy dữ dội, 7 thuyền viên hoảng hốt nhảy xuống biển phó mặc cho số phận. Rất may, tàu bạn phát hiện sự cố ứng cứu kịp thời.

Đến 16 giờ 20 phút chiều 13-12, 7 thuyền viên gặp nạn đã được đưa vào Đồn biên phòng đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) an toàn.

Con tàu như bó đuốc giữa biển

Theo các ngư dân, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tàu thu mua hải sản Hải Tín của DNTN Hải Tín (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) mang số hiệu BTH 99943 đang trên đường từ đảo Phú Quý vào TP.Phan Thiết để đại tu sửa.

Khi tàu đến tọa độ 10045’9B - 108020’2E, cách Mũi Né khoảng 9 hải lý thì các thuyền viên nghe nhiều âm thanh lạ phát ra từ máy tàu. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ phía hầm máy làm nổ khí gas. Con tàu nhanh chóng trở thành bó đuốc giữa biển khơi.

Các thuyền viên chỉ kịp nhảy xuống biển, phó mặt cho số phận

Trong tình thế cấp bách, tất cả 7 thuyền viên quyết định nhảy xuống biển, phó mặc cho số phận. Trong khi tất cả đều nghĩ đến một kết cục tồi tệ thì bất ngờ tàu khách Hưng Phát đang trên hành trình từ TP. Phan Thiết đi đảo Phú Quý nhìn thấy cột khói ở phía sau nên tức tốc quay lại ứng cứu.

Khoảng 60 phút, tàu Hưng Phát tiếp cận vị trí tàu gặp nạn, cứu các thuyền viên lên tàu, chăm sóc y tế, rồi đưa tất cả về đảo Phú Quý.

Con tàu của DNTN Hải Tín sau khi cháy dữ dội đã chìm xuống đấy biển, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang