Quảng Bình:

Đâm vào cột mốc trên Quốc lộ 1A, một người tử vong tại chỗ

Thứ Ba, 19/04/2016 09:32

|

(CAO) Trong lúc đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A, một người đàn ông do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào cột mốc ven đường tử vong tại chỗ.

Ngày 19-4, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn 

Khoảng 15h30 ngày 18-4, ông Đỗ Văn Năm (59 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy mang BKS: 73F1-240.06 di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Đến km 269+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch ( huyện Bố Trạch) do không làm chủ được tốc độ nên ông Năm đã đâm vào cột mốc ở lề đường.

Cú đâm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy quay đầu về hướng ngược lại nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 10 mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nạn nhân điều khiển xe máy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào cột mốc.

Cũng trong ngày 18-4, vào lúc 4h30 sáng, tại km 628+400 đoạn qua địa phận thôn 4, xã Bắc Trạch (Bố Trạch) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác, khiến một em học sinh tử vong.

Vào thời điểm trên, em Ngô Văn Hòa (15 tuổi, trú thôn 6, xã Bắc Trạch, Bố Trạch) đi xe đạp lưu thông trên Quốc lộ 1A. Đến đoạn đường trên thì bị một xe ô tô (chưa rõ biển số và tài xế) tông phải khiến em tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy trên đoạn đường vắng người qua lại, đồng thời vào lúc sáng sớm nên đối tượng gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang