Đang chạy xe máy, một phụ nữ bị tạt sơn vào mặt

Thứ Tư, 15/06/2016 18:21  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 15-6, trung tá Huỳnh Văn Tét – Trưởng công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, việc một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường bị 2 thanh niên tạt nước sơn vào mặt đang được công an thị trấn tiến hành xác minh để làm rõ đối tượng gây án.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Mai (SN 1952, ngụ khu phố 5, thị trấn Bến Lức) đã đưa bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu do té xe và vết thương khác.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Mai đang chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1. Đến km 1932 thuộc địa phận Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, cùng lúc có hai thanh niên đi chung mô tô từ phía sau vượt lên, sau đó ép xe bà sát vào lề rồi dùng nước sơn xịt liên tục vào mặt, thân thể.

Do bị bất ngờ xe bà chao đảo lao xuống lề quốc lộ 1. Hai đối tượng tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng TP.HCM mất dạng, lúc này mặt bà bị đầy sơn không nhìn thấy số xe và nhân dạng của hai thanh niên.

Bà Mai đang điều trị ở bệnh viện sau khi bị té xe do kẻ lạ mặt xịt sơn

“Đang chạy xe từ Bến Lức lên TP.HCM, khi qua cua quẹo có chiếc xe cư bám theo phía sau nghi ngờ có chuyện chẳng lành nhưng tuổi đã lớn mình không thể làm gì được. Vào bệnh viện tôi mới biết mặt mũi mình dính đầy nước sơn”, bà Mai nói.

Bà Mai được người dân huyện Bến Lức thường gọi là “chuyên gia” tố cáo cán bộ tiêu cực, tham nhũng ở huyện khi phát hiện sự việc. Đã có khá nhiều cán bộ bị bà lật tẩy do sai phạm, phải chịu hình phạt trước pháp luật.

Trước đó, 2 tháng bà từng bị 2 thanh niên đạp ngã xe khi đang lưu thông trên đường, nhưng rất may chỉ trầy xước bên ngoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang