Quảng Nam:

Gây tai nạn chết người rồi trộm xe máy bỏ trốn

Thứ Tư, 28/02/2018 10:17  | Tiêu Ngọc

|

(CAO) Ngày 28-2, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa xác minh được 2 đối tượng trong vụ tai nạn giao thông xảy tại địa phận xã Bình An (huyện Thăng Bình) vào ngày 22-2.

Sau khi gây tai nạn chết người, các đối tượng này đã lấy trộm của xe máy của người dân bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai đối tượng bị Cơ quan CSĐT triệu tập để làm rõ là Nguyễn Văn Khoa (SN 2004) và Nguyễn Văn Lai (SN 2002, cùng trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam)

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 22-2, anh Võ Hoàng Chương (SN 1977) điều khiển xe máy BS: 59Y2-027.68 chở theo vợ con lưu thông trên đường bê-tông hướng từ xã Bình Quế - Bình Nam (huyện Thăng Bình) ra quốc lộ 1. Đến Km 983+400 (quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Quán Gò, xã Bình An), xe máy của anh Chương xảy ra tai nạn giao thông với xe máy BS: 92H6-4793 do Khoa điều khiển chở theo Lai.

Hiện trường vụ tai bạn 

Hậu quả vụ tai nạn khiến vợ anh Chương và Khoa bị thương. Vợ anh Chương sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên đến ngày 24-2, vợ anh tử vong. Riêng Khoa và Lai, sau khi xảy ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai đối tượng này đã lấy trộm chiếc xe máy BS: 43H1-9850 của một người dân tại xã Bình An để chạy về huyện Hiệp Đức.

Chiếc xe máy các đối tượng lấy trộm để chạy khỏi hiện trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Thăng Bình đã xác định được 2 người đi trên xe máy BS: 92H6-4793 liên quan trong vụ tai nạn trên là Nguyễn Văn Khoa và Nguyễn Văn Lai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang