Hai cha con tử vong thương tâm trên đường đi khám bệnh về

Thứ Hai, 19/11/2018 14:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trên đường đi khám bệnh cho con về, anh C. (30 tuổi) lái xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ thì va chạm với xe công nông. Anh C. và đứa con tử vong; người vợ và đứa con nhỏ bị thương nặng.

Chiều 19-11, lãnh đạo UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người trong gia đình chết và bị thương.

Hiện trường tai nạn khiến 2 bố con tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 17 giờ ngày 18-11, anh Hoàng Văn C. (30 tuổi, ngụ thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông theo hướng từ thị trấn Phong Điền đi TP.Huế, khi đến cầu vượt đường sắt (trước Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền) thì va chạm với xe công nông lưu thông hướng cùng chiều.

Cú va chạm rất mạnh khiến anh C. và con gái Hoàng Trần Bảo Ng. (4 tuổi) tử vong tại chỗ. Vợ anh C. là chị Trần Thị S. và đứa con nhỏ bị thương nặng, được đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Đầu xe máy lao, vướng vào phần đuôi công nông.

Trước đó, vợ chồng anh C. đưa con đi khám bệnh và đang trên đường về nhà.

Chính quyền địa phương, các tổ chức, ban ngành đoàn thể và đông đảo địa phương đến chia sẻ, hỗ trợ với sự khó khăn, đau thương của gia đình chị S.

Bình luận (0)

Lên đầu trang