Huy động nhiều phương tiện tìm kiếm 5 người mất tích trên luồng Soài Rạp

Thứ Bảy, 31/10/2015 07:04  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Rạng sáng 31-10, 11 thuyền viên của tàu chở hàng đã được xà lan và thuyền đánh cá đưa vào bờ. Trong đó, 9 người về bãi Sao Mai, TP.Vũng Tàu và 2 người chuyển về Đồn Biên phòng Long Hòa (H.Cần Giờ, TP.HCM), còn 5 thuyền viên đang mất tích.

Ban chỉ đạo tiền phương họp triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Theo thông tin ban đầu, tàu chở hàng vỏ thép tải trọng 2000 tấn Hoàng Phúc 18, số hiệu BTH - 97779. Trên tàu chở hơn 700 tấn đá, 3 máy ủi, 16 thuyền viên, 3 máy ủi, 1 xe máy cào KAMAZ xuất bến từ cảng đá Cường Hưng (Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trong đêm 28-10 ra đến cửa biển thì gặp sóng lớn nên đã quay về khoảng 20 hải lý, neo đậu tại khu vực phao số 5 chờ thời tiết tốt mới tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 19 giờ 30 tối ngày (30-10), sau khi các thuyền viên ăn tối xong thì gặp thời tiết xấu. Sóng to, gió lớn khiến tàu nghiêng mạn phải, nhiều thuyền viên trên tàu đã chạy ra mạn trái nhảy xuống sông trước khi tàu lập úp. Một chiếc xà lan neo đậu gần đó đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu 11 thuyền viên. 

Thuyền viên Trần Minh Sang

Anh Trần Minh Sang (30 tuổi, quê Khánh Hòa), thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 vừa được đưa về đồn biên phòng Long Hòa cho biết: “Lúc này tàu có khoảng 16 người, thuyền trưởng là một người tên Sơn. Tàu lật úp nên tôi bám lấy chân vịt nổi lên, chờ anh em đến cứu”.

Thuyền viên Hoàng Văn Biên

“Khi vụ việc xảy ra, không ai kịp lấy tài sản. Thời tiết rất xấu, sóng to nên mạnh người nào người đó bơi. Người nào mạnh thì bơi qua xà lan. Sau đó, quăng phao kéo những người còn lại”, thuyền viên Hoàng Văn Biên (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết.

Thuyền viên Hoàng Văn Biên thuật lại sự việc

Theo hai thuyền viên, 5 người hiện đang mất tích là anh Hải (quê Kiên Giang), anh Tấn (quê Hà Tĩnh), Sa (quê Thanh Hóa), Tường (31 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nam (Ninh Bình).

Đại tá Lê Ngọc Hùng

Đại tá Lê Ngọc Hùng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên Phòng TP.HCM cho biết: “Bên phía chủ tàu vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho lực lượng cứu hộ. Nhất là danh sách thuyền viên nên đến thời điểm hiện tại chưa thể xác định được bao nhiêu người mất tích”.

“Trong ngày mai, chúng tôi sẽ đưa thêm 6 tàu cứu hộ tiếp tục triển khai, phạm vi tìm kiếm khoảng 6 hải lý xung quanh khu vực tàu Hoàng Phúc 18. Cảnh sát PCCC TP HCM, Kiểm ngư, Biên phòng và các tàu cá ngư dân hoạt động quanh vùng được huy động để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn”, Đại tá Hùng cho biết thêm.

Sông Soài Rạp dài khoảng 40km, nằm hạ lưu giữa xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Sông bắt nguồn từ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè và xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ đổ ra biển Đông tại cửa Soài Rạp.

Cách đây 2 năm, tối 02-08-2013, một canô số hiệu H29BP chở 30 chuyên gia, công nhân Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, di chuyển từ Gò Công Đông về TP.Vũng Tàu. Đến khu vực sông Soài Rạp (Cần Giờ, TP.HCM) gặp sóng lớn, thời tiết xấu khiến tàu chìm làm 9 người thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang