Lan can cầu vượt bằng thép ở TP.HCM rơi thủng nóc ô tô

Thứ Sáu, 03/03/2017 14:50  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Trưa 3-3, thanh chắn lan can của cầu vượt bằng thép ngã tư Gò Mây rơi từ độ cao khoảng 5m làm thủng nóc ô tô 7 chỗ chạy dưới quốc lộ 1. Hai người bên trong xe thoát chết gang tấc.

Clip hiện trường

Khoảng 12 giờ, ô tô 7 chỗ BS: 51A - 868.77 chạy trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc.

Đến ngã tư Gò Mây (Q.Bình Tân, TP.HCM), thanh thép lan can hình trụ có đường kính 10cm, dài khoảng 2m rơi từ độ cao khoảng 5m làm nóc ô tô bị thủng 1 lỗ lớn. May mắn hai người ngồi bên trong ô tô không bị thanh thép đâm vào nhưng một phen khiếp vía.

Đại diện đơn vị thi công công trình cầu vượt ngã tư Gò Mây có mặt kiểm tra và hỗ trợ tiền sửa chữa phương tiện cho tài xế ô tô 7 chỗ. Vị trí lan can cầu bị rơi được khắc phục để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ô tô chạy trên cầu vượt ngã tư Gò Mây va vào lan can bảo vệ dẫn đến các thanh thép bung ra rơi xuống bên dưới quốc lộ 1.

Cầu vượt thép ngã tư Gò Mây có tổng chiều dài hơn 500m, được thiết kế 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư là 511 tỷ đồng và do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 5-1-2017, nhánh cầu vượt hướng từ ngã tư An Sương (Q.12) về nút giao thông An Lạc (H.Bình Chánh) được thông xe. Nhánh cầu vượt này dài 538,6m, rộng 12,15m cho 2 làn xe ô tô và một làn xe hỗn hợp lưu thông.

Công trình cầu vượt bằng thép tại ngã tư Gò Mây được xây dựng với mục đích kéo giảm ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư An Sương (Q.12 – H.Hóc Môn) đến nút giao thông An Lạc (H.Bình Chánh).

Bình luận (1)

Ô tô va vào mà đã bị rơi cả thanh. Phải xem lại chất lượng mối hàn. Lỡ rơi trúng người đi xe máy thì chắc thiệt mạng rồi.

Hoang - Thứ Bảy, 04/03/2017, 10:48 Trả lời | Thích
Lên đầu trang