Mưa to khiến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Quảng Bình tê liệt

Thứ Sáu, 14/10/2016 12:15  | Hương Nhàn

|

(CAO) Mưa to làm tuyến đường sắt qua hầm Lạc Sơn Km 456 qua địa bàn xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị sạt lở, tàu khách Bắc-Nam phải chạy 5 km/h làm nhiều chuyến tàu chậm giờ.

Theo tin từ tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết: sáng 14-10 nhiều trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình gây nên khiến mực nước dâng cao làm tuyến đường sắt đoạn đường qua hầm Lạc Sơn ngập và sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét.

Để đảm bảo vận hành an toàn cho các chuyến tàu lưu thông qua địa bàn, tổng công ty đường sắt Việt Nam đã huy động hàng trăm công nhân có mặt để kè lại hầm chống sạt lở nên các chuyến tàu chạy qua khu gian Lệ Sơn- Lạc Sơn phải chạy theo công lệnh tốc độ 5km/h.

Đoạn đường sắt ngập nặng 

Bình luận (0)

Lên đầu trang