Ngày đầu năm 2017, 33 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ Hai, 02/01/2017 00:37  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Số vụ tai nạn trong ngày đầu năm mới 2017 tăng cả 3 tiêu chí (số người chết, số vụ và số người bị thương) so với năm 2016.

Lực lượng CSGT TP.HCM phân luồng giao thông tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước Dinh Độc Lập (Q.1, TP.HCM)

Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông về tình hình an toàn giao thông trong ngày đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông khiến 22 người bị thương và 33 người tử vong; tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Số vụ tai nạn trong ngày đầu tiên của năm mới 2017 đã tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016 như số vụ tăng 7, số người chết tăng 10 và số người bị thương tăng 13.

Ảnh minh họa - Ảnh: TM

Cũng trong này 1-1-2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ tại các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.454 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; trong đó 198 giấy phép lái xe bị tước và 11 xe ô tô bị tạm giữ.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 135 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và số tiền xử phạt nộp về Kho bạc Nhà nước là 102 triệu đồng.

Trước đó, tối 31-12, hàng ngàn người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM đón đêm Tết Dương lịch 2017, khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang