Nhiều ô tô 'làm ngơ' khi nhân viên cao tốc nhờ đưa người đi cấp cứu

Chủ Nhật, 17/07/2016 07:13  | Hữu Vinh

|

(CAO) Không giữ khoảng cách an toàn nên khi xe chạy phía trước chuyển hướng, tài xế xe tải phía sau không thắng kịp, tông mạnh vào đuôi xe tải làm tài xế bị thương nặng, kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 16-7, xe tải BS: 63C - 006.06 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng Chợ Đệm về Tiền Giang.

Khi đến Km 38 thuộc địa bàn TP.Tân An (tỉnh Long An) thì tông mạnh vào phía sau xe tải BS: 65N – 0467, làm đầu xe tải BS: 63C - 006.06 nát bét, tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin, hai người đi cùng trên xe bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, đội tuần tra của Ban quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt giải cứu và đưa tài xế đi cấp cứu.

Đầu xe tải hư hỏng

Điều đáng nói, vào lúc xảy ra tai nạn có rất nhiều xe lưu thông cùng chiều xe bị nạn nhưng khi ông Võ Văn Lộc, nhân viên của Ban quản lý đường cao tốc ra tín hiệu nhờ giúp đưa tài xế đi cấp cứu thì không xe nào chịu dừng lại.

Sau đó, ông Lộc phải sử dụng xe tuần tra đưa tài xế đến bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang