Phương tiện đi đường Nam Hòa né trạm thu phí Xa lộ Hà Nội

Chủ Nhật, 23/04/2017 07:13

|

(CAO) Sau khi tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội được đưa vào sử dụng, các phương tiện ra vào tuyến đường Nam Hòa né trạm thu phí tăng mạnh.

Ghi nhận thực tế trong khoảng thời gian 2 tiếng, hàng chục phương tiện từ xe du lịch đến xe tải lưu thông qua tuyến đường này để về đi tắt về hướng Xa lộ Hà Nội hoặc rẽ về đường Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, từ khi tuyến đường Nam Hòa thông với đường song hành Xa lộ Hà Nội và Đỗ Xuân Hợp; lượng phương tiện lưu thông nhiều hơn và ban đêm thì xe di chuyển với tốc độ cao, gây bất an.

Trước đó, ngày 19-10-2014, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đã lắp đặt camera trên đường Nam Hòa (Q.9) nhằm truy thu phí cho trạm thu phí xa lộ Hà Nội; trong 12 ngày đã ghi nhận 22.000 lượt xe đi từ Xa lộ Hà Nội vào đường Nam Hòa.

Nhưng cơ quan chức năng đã vướng phải nhiều ý kiến băn khoản về vấn đề này. Bởi lẽ, tuyến đường này dùng để phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân và để các phương tiện rẽ vào các đường nhánh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang