Tài xế ngủ gật, xe ben tông sập nhà đè hai vợ chồng chết thảm

Chủ Nhật, 24/03/2019 16:35

|

(CAO) Khoảng 4 giờ 30 ngày 24-3, trên đường ĐT755B, thuộc thôn 9, xã Thống Nhất (Bù Đăng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng tử vong và cháu gái bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải (loại xe ben) biển số 93C-058.91 do tài xế Phạm Ngọc Ngời (1972) trú thôn Tân Hòa, xã Bù Nho (huyện Phú Riềng) điều khiển, lưu thông trên QL14 theo hướng từ xã Đăng Hà đến xã Thống Nhất (Bù Đăng).

Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ xe ô tô mất lái tông thẳng vào ngôi nhà gỗ ven đường khiến nhà đổ sập đè anh Trần Văn Ký (1990) tử vong tại chỗ, chị Hoàng Thị Thúy (1989, vợ anh Ký) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Trần Thị Ánh T. (2016, con anh Ký) bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Phạm Ngọc Ngời hô khoán và cùng một số người dân kéo chị Thúy và cháu bé ra khỏi đống đổ nát để đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứ hộ Công an tỉnh cũng đến hiện trường đưa thi thể anh Ký ra ngoài và khắc phục hậu quả ban đầu.

Hiện tài xế Ngời đã đến đầu thú tại Công an xã Thống Nhất (Bù Đăng). Qua làm việc, bước đầu tài xế Phạm Ngọc Ngời khai nhận do ngủ gật trong quá trình điều khiển xe ô tô nên không làm chủ tay lái khiến chiếc xe đâm thẳng vào ngôi nhà của anh Trần Văn Ký nằm ở lề đường bên trái theo hướng đi của xe ô tô.

Hiện Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ việc.

Một số hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng:

Bình luận (0)

Lên đầu trang