Tài xế ngủ gật, xe khách cắm đầu lên dải phân cách

Thứ Năm, 20/10/2016 11:04  | T.M

|

(CAO) Lái xe trong tình trạng ngủ gục, tài xế để ô tô khách 34 chỗ leo lên dải phân cách trên quốc lộ khiến hàng chục hành khách suýt chết.

Khoảng 7 giờ ngày 20-10, tài xế Dương Hồng Đức (43 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe khách BS: 60B - 022.65 chở khách từ Đồng Tháp lên TP.HCM.

Gần đến giao lộ quốc lộ 1 – Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân, TP.HCM), tài xế Đức ngủ gật nên để phương tiện lao lên dải phân cách ngăn hai chiều lưu thông rồi đâm gãy trụ điện chiếu sáng.

Xe khách nằm gọn trên dải phân cách

Hàng chục hành khách trên xe hốt hoảng kêu cứu nhưng may mắn không có ai bị thương, riêng đầu xe khách hư hỏng.

Khai với cơ quan chức năng, tài xế Đức cho biết có sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

* Khoảng 8 giờ cùng ngày, hai thanh niên đi xe máy BS: 70H1- 159.68 trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức với tốc độ cao.

Đến trước siêu thị Metro (P.An Phú, Q.2, TP.HCM), thì tông thẳng vào xe ô tô 7 chỗ BS: 60LD – 012.96 do anh Nguyễn Hữu Thuận cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường tai nạn xe máy tông đuôi ô tô trên xa lộ Hà Nội

Hậu quả, hai thanh niên trọng thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch. Vụ tai nạn làm hai phương tiện hư hỏng. Hơn 1 giờ sau, hiện trường được CSGT giải quyết xong.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang