Tập trung cứu chữa những nạn nhân trong vụ tai nạn giữa 3 xe khách

Thứ Tư, 19/07/2017 19:57  | Linh Vũ

|

(CAO) Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu cơ quan, đơn vị tập trung cứu chữa những nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL1A (đoạn qua thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vào rạng sáng 19-7.

Sau khi trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở ban ngành đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các Sở ngành thăm hỏi các nạn nhân

Theo đó, những người bị thương được hỗ trợ 4,2 triệu đồng/người. Riêng 3 nạn nhân tử vong được hỗ trợ mỗi người 9,4 triệu đồng. Cơ quan chức năng và bệnh viện tiến hành liên hệ với người nhà 3 nạn nhân tử vong đến tiếp nhận; bệnh viện hỗ trợ phương tiện vận chuyển khi có yêu cầu.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đang điều trị cho 15 nạn nhân, trước đó có 2 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện. Ông Phạm Văn Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ những nạn nhân bị thương điều trị và hỗ trợ phương tiện để đưa về nhà khi xuất viện.

Vụ tai nạn giữa 3 xe khách đi cùng chiều xảy ra vào lúc 0 giờ 15 ngày 19-7 trên QL1A (đoạn qua thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Khi đó, xe khách giường nằm BS: 76B – 004.51 (nhà xe Kim Thành) lưu thông trên QL1A, hướng Quãng Ngãi đi TP.HCM. Đến khu vực nói trên, xe mất tín hiệu đèn sau nên tài xế dừng lại bên phải lề để kiểm tra, sửa chữa.

3 xe khách tông nhau, 3 người chết, 10 người bị thương
 
Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, xe khách BS: 78B – 002.89 (nhà xe Hải Lài, Phú Yên), lưu thông cùng chiều phía sau lao tới tông vào đuôi xe đang dừng, và đẩy xe này nhào xuống lề đường, lao vào bờ tường nhà dân.

Riêng xe khách Hải Lài mất lái lao về phía bên trái va chạm với xe khách giường nằm khác mang BS: 75B - 006.38, lưu thông cùng chiều, bên trái.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 17 người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1/ Nguyễn Văn Sỹ (20 tuổi, ngụ huyện Minh Long, Quảng Ngãi)

2/ Trương Minh Phong (66 tuổi, ngụ xã Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên)

3/ Nguyễn Xuân Hùng (46 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu, Phú Yên)

Danh sách nạn nhân bị thương:

1/ Phạm Tấn Thành (39 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Nghãi)

2/ Kiều Minh Trâm (26 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

3/ Lê Thị Lệ Hằng (23 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)

4/ Nguyễn Thị Thúy Hiền (15 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)

5/ Đặng Thị Mỹ Dung (31 tuổi, Đông Hòa, Phú Yên)

6/ Trần Đăng Thọ (40 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Nghãi)

7/ Nguyễn Chí Tính (19 tuổi, Long Hòa B, Tiền Giang)

8/ Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi, Phú Yên)

9/ Võ Thị Giáo (79 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Nghãi)

10/ Nguyễn Thị Phương (68 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

11/ Nguyễn Ngọc Như Ý (4 tuổi, Q.7, TP.HCM)

12/ Nguyễn Thị Mỹ Dung (42 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

13/ Lê Thị Kim Như (27 tuổi, Thống Nhất, Đồng Nai)

14/ Nguyễn Thị Thái Ngân (26 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

15/ Nguyễn Bình Yên Phát (14 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

16/ Đoàn Công Quá (29 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

17/ Chưa xác định được danh tính

Bình luận (0)

Lên đầu trang