Công an Q.7 truy tìm nhiều đối tượng liên quan đến các vụ án lừa đảo

Thứ Hai, 25/09/2017 08:05

|

(CAO) Đội cảnh sát kinh tế công an Q.7, TP.HCM đang thụ lý điều tra hai vụ án có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện cơ quan công an đang cần truy tìm nhiều đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, trong vụ chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua và nộp thẻ cào điện thoại xảy ra tại Siêu thị Điện máy xanh Huỳnh Tân Phát (P. Phú Thuận, Q. 7), đối tượng Trần Nha Ghi (SN 1988, quê Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang) được xác định có liên quan đến hành vi chiếm đoạt 12,3 triệu đồng.

Trong một vụ án khác, ông Võ Minh Hồng (SN 1967, ngụ Q.7) tố cáo bà Lê Nguyễn Hồng Hoa (SN 1955, quê Vĩnh Long) và bà Nguyễn Việt Chinh (SN 1978, quê Kiên Giang) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 444 triệu đồng.

Hiện nay, các đương sự trên đều không có mặt ở nơi cư trú. Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an Q.7 đề nghị những người có liên quan đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.7, địa chỉ số 2 đường Hoàng Văn Thái (P. Tân Phú, Q.7), ĐT: 028.37851506 gặp đ/c Nguyễn Quí Nhân cung cấp thông tin để điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang