Công an TPHCM truy tìm 4 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo

Thứ Sáu, 26/03/2021 22:37  | Phúc Toàn

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện, tiến hành truy tìm bốn đối tượng liên quan theo thông tin dưới đây:

Một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đóng giả ông Nguyễn Phước Thiện (sinh năm 1961, ngụ: 269B Hậu Giang, phường 5, quận 6) đến Phòng công chứng số 7, ký hợp đồng ủy quyền cho Phan Văn Hải (sinh năm 1978, HKTT: C2/53 ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) được quyền mua bán, tặng cho, thế chấp căn nhà số 269B Hậu Giang (phường 5, quận 6) do ông Nguyễn Văn Thân và ông Nguyễn Phước Thiện (là anh em ruột) cùng đứng tên đồng sở hữu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định bốn đối tượng có liên quan vụ án lừa đảo có lai lịch như sau: Phan Văn Hải (sinh năm 1978, HKTT: C2/53 ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), Hồ Văn Trí và vợ là Hồ Thị Ngọc Lan (cùng ngụ tại: 54 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8) và Bùi Thị Thủy Tiên (ngụ: 203/131/4 An Dương Vương, phường 16, quận 8). Hiện các đương sự trên đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.

Để điều tra làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Yêu cầu đương sự Phan Văn Hải, Hồ Văn Trí, Hồ Thị Ngọc Lan và Bùi Thị Thủy Tiên đến Đội 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, ĐT: 069-3187244 gặp điều tra viên Trương Cường Thịnh để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, ai phát hiện Phan Văn Hải, Hồ Văn Trí, Hồ Thị Ngọc Lan và Bùi Thị Thủy Tiên ở đâu, vui lòng báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ và số điện thoại trên để tiếp nhận xử lý.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang