(CAO) Trong thông báo kết luận mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã nhấn mạnh, công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TPHCM đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực; do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực này…
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) với sự tham dự của đại diện các Sở ngành, đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng TP; Viện Nghiên cứu phát triển TP và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã đưa ra những kết luận, chỉ đạo cụ thể.
Theo đó, được biết, tính đến thời điểm này, công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn TP đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là phương tiện giao thông điện tiếp tục tăng, cùng hệ sinh thái hỗ trợ cho xe điện (trạm sạc, hệ thống đổi pin, các giải pháp tài chính, tín dụng ưu đãi,...).
Chẳng hạn như: Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và khí CNG hiện chiếm 45,2% tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn; xe taxi điện đạt tỷ lệ 71% tổng số xe taxi; và xe máy điện chiếm khoảng 28,1% tổng số xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử.
Ngoài ra, hệ thống hạ tầng sạc điện cho phương tiện giao thông tiếp tục được mở rộng, với khoảng 1.000 trạm sạc đã được đưa vào vận hành, trong đó Tập đoàn V-Green chiếm khoảng 900 trạm, gồm 9.432 trụ sạc với 14.743 cổng sạc (gồm 4.792 cổng sạc nhanh và 9.839 cổng sạc chậm cho ô tô điện) cùng 300 trạm sạc nhanh cho xe máy điện với khoảng 9.000 cổng sạc; Selex Motors đã triển khai khoảng 50 điểm đổi pin xe máy điện, tương ứng 900 pin, được thiết kế dùng chung và chia sẻ với nhiều hãng xe, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Chuyển đổi xanh sẽ góp phần giảm phát thải trong lĩnh vực GTVT (ảnh minh họa)
Trước tình hình đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn TP trong thời gian tới, PCT UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện việc khẩn trương rà soát tổng thể các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đang triển khai liên quan đến chủ trương chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải (cụ thể như: Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, Đề án Phát triển đường sắt đô thị theo Kết luận số 49-KL/TW, Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải theo Quyết định số 876/QĐ-TTg, Chương trình giảm ô nhiêm môi trường,...); đồng thời phân tích, đánh giá và đề xuất cụ thể những nội dung công việc cần tiếp tục triển khai, điều chỉnh, bổ sung hoặc kết thúc để chuyển sang giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa, không trùng lắp, góp phần thống nhất định hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải trong lĩnh vực GTVT (hoàn thành trước ngày 15/11/2025).
Riêng đối với Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, ở giai đoạn 1, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND TP để trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 11/2025 theo đúng kế hoạch. Song song đó, ở giai đoạn 2, cần khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các thủ tục theo quy định để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực GTVT tại một số khu vực đủ điều kiện (như Côn Đảo, Cần Giờ). Đối với những khu vực còn lại thì tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình trong Quý 1 năm 2026. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Sở Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển TP để đảm bảo sự đồng bộ với các Đề án đang được nghiên cứu.
Tại cuộc họp, PCT UBND TP Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu rà soát, thuyết minh làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành đối với những Đề án cần triển khai để phục vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực GTVT (Đề án “Lộ trình phát triển trạm sạc công cộng”, Đề án “Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ vận tải hành khách công cộng để xã hội hóa lắp đặt các trạm sạc điện tại 19 bến xe buýt”,...); khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi xanh trong hoạt động GTVT trên địa bàn TP trước ngày 15/11/2025; cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục theo quy định để đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện kết nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đặc khu Côn Đảo vào đầu tháng 12/2025.
Trong đó, đối với Đề án “Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TPHCM”, Viện Nghiên cứu phát triển TP cần khẩn trương hoàn chỉnh nội dung Đề án theo ý kiến góp ý tại cuộc họp; gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 31/10/2025 để đánh giá, làm rõ cơ sở pháp lý về thẩm quyền và trình tự, thủ tục liên quan đến việc triển khai kết quả nghiên cứu Đề án, nhất là việc ban hành cơ chế, chính sách mới, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.
Bên cạnh đó, PCT UBND TP cũng yêu cầu các Sở ngành tập trung đối với chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực khác (nông nghiệp, năng lượng, kinh tế, công nghệ,...); chuẩn bị kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp điện cho hạ tầng trạm sạc xe điện đến năm 2030 tầm nhìn 2045; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trạm sạc đấu nối, lắp đặt các trạm biến thế nhanh chóng, thủ tục đơn giản; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn phòng cháy, an toàn trong sử dụng, lưu giữ, chữa cháy đối với xe điện, đặc biệt là tại khu hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, các gara, hầm để xe tại các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người.