TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm, đảm bảo TTATGT dịp lễ 2-9

Thứ Bảy, 02/09/2017 00:02  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhằm đảm bảo giao thông các cửa ngõ TP.HCM luôn thông suốt trước - trong - sau dịp lễ 2-9. Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM (Công an TP.HCM) và Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) đã yêu cầu các Đội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xe khách chạy vào đường song hành Quốc lộ 52 đón khách dọc đường

CSGT TP.HCM, xử lý nghiêm các xe khách dừng đậu, đón khách không đúng nơi quy định

Sáng ngày 1-9, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM đã ra quân tuần tra xử lý và lập biên bản nhiều phương tiện dừng đổ đón khách sai quy định tại trục đường Quốc lộ 1 và khu vực trường Đại học Nông Lâm.

Tại trước cổng công viên Suối Tiên, nhiều tài xế chiếm dụng điểm dừng đón - trả khách của xe buýt bị lực lượng chức năng lập biên bản. Tuy nhiên sau khi cảnh sát rời đi thì nhiều tài xế lùi xe lại điểm vừa bị lập biên bản dừng đón khách.

CSGT lập biên bản xử lý tài xế xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định 

"Thiệt là chúng tôi cũng có muốn vi phạm đâu, khách họ xuống xe buýt rồi bắt xe đi các tỉnh, tụi tui đậu tít trên kia xa quá, lơ xe xuống đón khách nhưng họ không thấy xe thì lại sợ bị lôi kéo, lừa gạt nên buộc phải de lại đây đậu. Mong sao lực lượng chức năng bố trí điểm dừng đón khách hợp lý để anh em tài xế tụi tui đỡ khổ vì đóng phạt", anh Xanh - tài xế xe khách hành trình TP.HCM - Đà Lạt bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Trung tá Vương Văn Nhựt - Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, vào dịp lễ 2-9, người dân đi chơi và nghỉ lễ nên tình hình trật tự giao thông trên địa bàn Đội đảm trách có diễn biến phức tạp. Đặc biệt là xe khách thường vi phạm các lỗi như đi sai làn đường, phần đường; dừng, đậu đón khách không đúng nơi quy định.

Nhiều xe khách tại tuyến Quốc lộ 52 dừng xe gần khu vực Công viên Suổi Tiên đón khách, chất hàng hoá

"Lỗi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra thường xuyên trên tuyến Quốc lộ 1, thời gian từ 16 giờ đến 20 giờ, trong dịp lễ lượng phương tiện vi phạm sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Giải pháp Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện là sẽ tăng cường 100% cán bộ chiến sĩ tuần tra, xử lý vi phạm trên đường, đảm bảo giao thông thông suốt trước - trong - sau dịp lễ 2-9, đảm bảo bà con đi chơi lễ được an toàn, vui vẻ", Trung tá Vương Văn Nhựt nói.

Lơ xe xuống khu vực cổng Công viên Suối Tiên đón khách lên xe

Trước đó, ngày 31-8, Đội CSGT An Lạc - Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM cũng đã ra quân xử lý, lập biên bản nhiều trường hợp phương tiện vận tải hành khách dừng đón khách sai quy định; xe không có hợp đồng đúng quy định.

Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc lập biên bản xử lý tài xế xe khách dừng đậu đón khách sai quy định

Trung tá Trương Trần Minh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT An Lạc cho biết, địa bàn Đội đảm trách có 4 tuyến đường trọng điểm của cửa ngõ phía Tây thành phố. Riêng khu vực bến xe khách Miền Tây lưu lượng phương tiện vận tải cao. Đội đã chủ động tuầm tra, bố trí lực lượng xử lý các trường hợp xe khách vi phạm.

"Dịp lễ khách đến bến xe đông nên đa phần họ không vào bến mua vé mà đứng bên ngoài đón xe. Đội đã bố trí lựuc lượng xử lý xe đón - trả khách không đúng nơi quy định. Tuyên truyền người dân thực hiện quy định đón xe đúng nơi, đúng chỗ. Các cán bộ chiến sĩ sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân", Trung tá Trương Trần Minh Tuấn cho biết.

Thanh tra Giao thông xử lý nghiêm công trình rào chắn nhếch nhác, xe khách nhồi nhét

Không chỉ lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cũng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trong dịp lễ 2-9 và Hội nghị APEC 2017.

Phó Chánh Thanh tra (Sở GTVT) - Lê Hồng Việt cho biết, từ ngày 29-8 đến hết ngày 4-9, xe khách có hành vi nhồi nhét khách, xe tải chở hàng quá tải, công trình có rào chắn nhếch nhác, cản trở giao thông,... sẽ bị lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Thanh tra Giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn, tiêu chuẩn xe, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga Hoà Hưng và 4 bến xe liên tỉnh của Thành phố.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT TP.HCM) xử lý nghiêm các trường hợp xe khách và công trình vi phạm - Ảnh: PLO

Đối với xe khách, Thanh tra sẽ xử lý các lỗi dừng đậu sai quy định, chở quá số người, tháo hoặc lắp thêm ghế, giường nằm.

"Các điểm đón trả khách trái phép, núp bóng hoạt động 'xe dù', 'bến cóc' và các điểm nóng dọc quốc lộ hoặc nội đô sẽ bị lực lượng Thanh tra xử lý gắt gao", Phó Chánh Thanh tra (Sở GTVT) - Lê Hồng Việt trả lời báo chí.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT cũng yêu cầu các đội tăng tần suất kiểm tra lỗi vi phạm trên địa bàn, xử lý công trình thi công có rào chắn nhếch nhác, lấn chiếm lòng lề đường; tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Riêng địa bàn Quận 2 và Quận 2, các đội Thanh tra lưu ý không để xe tải, container sang hàng, dồn tải tại các bãi dọc trên đường lên xuống cảng Phú Hữu, Cát Lái,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang