TP.HCM: “Xe điên” náo loạn qua nhiều tuyến đường của 5 quận

Thứ Sáu, 11/03/2016 13:09

|

(CAO) 20 CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi chiếc ô tô 7 chỗ lạng lách đánh võng, chạy ngược chiều qua nhiều tuyến đường hơn 20km.

 

Chiếc "xe điên" náo loạn 5 quận của TP.HCM

Theo người dân chứng kiến cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay (11-3), chiếc ô tô 7 chỗ BS: 48H – 0217, do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ Cầu vượt An Sương về Trung tâm thành phố; lạng lách, đánh võng. Nhiều người hốt hoảng tấp xe vào lề nhường đường cho “xe điên” và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, đội CSGT Tân Sơn Nhất đang tuần tra, kiểm soát đã nhanh chóng truy đuổi “xe điên”. Thấy cảnh sát truy đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế vẫn không chấp hành tăng ga chạy luồng lách qua các tuyến đường thuộc Q.3, Q.1, Q.5, Q.6.

Lực lượng chức năng khống chế chiếc xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: người dân cung cấp

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm trong ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo cho Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Trần Huy Liệu điều chỉnh tín hiệu đèn đỏ để dừng phương tiện và tiến hành bắt giữ.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng áp sát phương tiện, đối tượng cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà hạ kính xe, dùng dao thái lan tấn công về phía CBCS CSGT. Sau đó tăng ga tông đổ 10 m dải phân cách giữa đường, tông vào xe ô tô BS: 51Y - 181.69 và tiếp tục bỏ chạy ngược chiều vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa va quẹt với nhiều xe gắn máy khác.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã điện đàm trung tâm chỉ huy Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM yêu cầu chi viện và phối hợp cùng các đội CSGT bám theo “xe điên”. Tài xế nhiều lần đánh võng, chạy ngược chiều cản trở lực lượng chức năng. Khi chạy ngược chiều lên cầu Nước Lên (đường Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q.Bình Tân) bị lực lượng chức năng áp sát, chặn đầu xe, đưa tài xế về trụ sở công an làm việc.

Tài xế Trịnh Hữu Đông, người điều khiển "xe điên"

Theo một CSGT trực tiếp truy đuổi cho biết, tài xế điều khiển ô tô chạy bất chấp; leo lề, chạy ngược chiều. Trong lúc tháo chạy đã va quẹt với một số xe khác. Hai ô tô của Phòng CSGT ĐB-ĐS khóa hai đầu gây kẹt xe để bắt, nhưng tài xế vẫn tăng ga phóng xe lên lề, chạy ngược đường khiến người đi đường hoảng hốt tránh né.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, tại công an P. An Lạc (Q. Bình Tân) tài xế được xác định là Trịnh Hữu Đông. Thời điểm xảy ra vụ việc tài xế Đông có biểu hiện “ngáo đá”.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang