Triển khai đảm bảo TTATGT và dẫn đoàn phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc

Thứ Sáu, 04/12/2020 18:16  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 4/12, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm TTATGT và dẫn đoàn phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Đức Tài, PGĐ Công an TPHCM; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT và Công an TPHCM cùng CBCS tham gia công tác bảo đảm TTATGT và dẫn đoàn lần này.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 tổ chức tại Văn phòng phía Nam của Bộ Công an (số 258 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM); dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Bộ, Giám đốc Công an các địa phương...

Thiếu tướng Trần Quốc Trung phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Cục CSGT đã triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), dẫn đoàn phục vụ bảo đảm tuyệt đối tình hình ANTT và TTATGT cho các đồng đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT đã báo cáo công tác chuẩn bị cho công tác dẫn đoàn và xếp xe phục vụ bảo đảm tuyệt đối tình hình ANTT và TTATGT cho hội nghị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc hội nghị

Theo đó, Cục CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ, CATP và các địa phương liên quan nắm chắc tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn thành phố và chương trình hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị.

Huy động đủ lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANTT, ATGT, phân luồng, tuyến, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông xung quanh khu vực diễn ra Hội nghị, địa điểm lưu trú và dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và đại biểu có chế độ tham dự Hội nghị bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Trung cho biết đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, yêu cầu an ninh, an toàn một cách tuyệt đối. Vì vậy yêu cầu chính trị rất cao, tất cả mọi mặt công tác từ nhỏ nhất, từ tiền kỳ cho đến hậu kỳ đều phải chuẩn chỉ, không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang