CSGT Lâm Đồng: Tăng cường tuyên truyền "Đã uống rượu bia, không lái xe"

Thứ Tư, 19/02/2020 18:14

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Phòng CSGT, sáng 19-2, Chi đoàn CSGT đường bộ - chốt CSGT Phú Hiệp (xã Phú Hiệp, huyện Di Linh - Lâm Đồng) thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, Chi đoàn CSGT Công an huyện Di Linh, phối hợp cùng chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Di Linh tổ chức phát 1.000 khẩu trang miễn phí kèm các logo "Đã uống rượu bia, không lái xe" và tờ rơi nhắc nhở người dân cách phòng ngừa dịch bệnh Covid 19.

Theo đó, từ 7h sáng, tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông (ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) các lực lượng Chi đoàn CSGT đường bộ - chốt CSGT Phú Hiệp thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, Chi đoàn CSGT Công an huyện Di Linh, chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã tổ chức trao tận tay những chiếc khẩu trang và logo, tờ rơi tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh, luật phòng chống tác hại của rượu, bia đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

CSGT Công an Lâm Đồng phát tờ rơi, logo tuyên truyền an toàn giao thông, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đến người dân 

Đây là hành động rất thiết thực, có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức chấp hành Nghị định 100/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nữ đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Di Linh tham gia phối hợp với lực lượng CSGT phát khẩu trang, tờ rơi, logo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông đến người dân

Thiếu tá Vũ Tiến Việt – Phụ trách chốt CSGT Phú Hiệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, kể từ khi Nghị định 100/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, từ chỉ đạo của cấp trên, chốt CSGT Phú Hiệp xử lý rất nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông với mọi người, phòng ngừa tai nạn giao thông; nhiều trường hợp bị tạm giữ phương tiện, phạt tiền rất nặng; do đó, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân để họ nghiêm túc chấp hành luật giao thông theo quy định, hạn chế vi phạm. Tiếc rằng, hiện khẩu trang khan hiếm, khó mua, chúng tôi huy động từ nhiều nguồn, chỉ được khoảng gần 1.000 khẩu trang để trao đến bà con".

Phát tờ rơi cho tài xế ô tô

Trước đó, ngày 7-2-2020, Chi đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cũng kết hợp việc phát 5.000 khẩu trang và các tờ rơi có nội dung hướng dẫn cách phòng tránh lây lan dịch virus corona và tơ rơi, logo tuyên truyền Nghị định 100/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tác hại của rượu bia cho người dân đi lại, các tài xế, đông đảo cán bộ, nhân viên làm việc tại Bến xe liên tỉnh Phương Trang (đường 3/4, TP. Đà Lạt), một số địa điểm công cộng, và tại đơn vị Phòng CSGT khi người dân đến liên hệ làm việc.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn CSGT và Trung tâm Y tế Di Linh hào hứng với hành động thiết thực, ý nghĩa

Bình luận (0)

Lên đầu trang