Áo mưa vướng dải phân cách, nam thanh niên bị xe bồn cuốn vào gầm

Thứ Năm, 11/08/2016 05:47  | T.Mạnh

|

(CAO) Trong lúc quay đầu xe, nam thanh niên để áo mưa vướng vào dải phân cách kéo ngã xuống đường và bị xe bồn tông trúng, cuốn vào gầm gây thương tích.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 10-8, nam thanh niên hơn 30 tuổi đi xe máy BS: 59P1 - 613.90 chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Q.Bình Tân về tỉnh Long An.

Cách cầu Bà Lát (ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 500m, người này quay đầu xe để đi về hướng ngược lại thì chiếc áo mưa bị vướng vào dải phân cách khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, xe trộn bê tông BS: 51E - 027.68 chạy từ trong đường nội bộ KCN Lê Minh Xuân 3 đang rẽ phải ra đường Trần Văn Giàu không xử lý kịp nên tông vào.

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm xe bồn, nam thanh niên bị thương được tài xế đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nguyên nhân đang được CSGT địa phương làm rõ.

* Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng chạy trên đường Trường Sa đã tông gãy thanh giới hạn chiều cao dưới gầm cầu Bông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Thanh giới hạn chiều cao 2m ở dưới gầm cầu Bông bị xe tải tông gãy - Ảnh: H.H

Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, dưới gầm cầu Bông có nhiều người đi đường trú mưa nhưng rất may không có thương vong về người. Chiếc xe tải tông gãy thanh giới hạn chiều cao nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Lực lượng CSGT đã phong tỏa đường Trường Sa đoạn qua gầm cầu Bông trong nhiều giờ để khắc phục sự cố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang