Tiền Giang:

Xe đầu kéo chở bê tông bị "bà hỏa" thiêu trụi trên QL1A

Thứ Tư, 30/11/2016 13:13  | Hữu Vinh

|

(CAO) Xe đầu kéo đang lưu thông kéo theo rơ mooc chở bê tông tươi thì bất ngờ lửa bốc lên từ ca bin nên tài xế vội tấp xe vào lề đường cùng phụ xế nhảy khỏi xe thoát thân.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30-11, xe đầu kéo BKS 84C-044.85 do tài xế Lâm Quốc Vĩnh (38 tuổi) ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh điều khiển kéo theo rơmooc chở bê tông tươi BKS 84R-000.32 đang lưu thông trên QL1A theo hướng Trung Lương về TP. HCM, khi xe vừa đến đoạn thuộc ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì trước đầu xe bất ngờ phát hỏa, tài xế và phụ xế tung cửa chạy thoát thân. Trong lúc nhảy xuống đường tài xế bị thương ở chân.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều phương tiện cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy.

Sau hơn 10 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan ra phía sau xe. Sau khi dập tắt đám cháy, xe đầu kéo gần như hư hỏng hoàn toàn. Tài xế cho biết xe đang trên đường từ Trà Vinh đi TP. HCM thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được công ban huyện Châu Thành điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn 

Bình luận (0)

Lên đầu trang