Cần Thơ:

Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm

Thứ Tư, 20/09/2017 18:10  | Đăng Khoa

|

(CAO) Cú va chạm khiến xe máy bị ngã, cuốn dưới gầm xe đầu kéo. Bà Ly bị bánh sau xe đầu kéo cuốn chặt dưới gầm, bị xe cán tử vong.

Vào 15 giờ ngày 20-9, ông Mai Quang Thông (63 tuổi, ngụ Khu dân cư 586, quận Cái Răng) điều khiển xe máy BKS: 65P6 - 9550 chở bà Đỗ Thị Ly (57 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) ngồi phía sau lưu thông từ hướng Khu dân cư 586 vào trung tâm TP.Cần Thơ.

Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh giao nhau với đường 30-4 (vòng xoay Hưng Lợi cũ), quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), xe máy do ông Thông điều khiển đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 65C 064.56 chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau tới.

Cú va chạm khiến xe máy bị ngã, cuốn dưới gầm xe đầu kéo. Bà Ly bị bánh sau xe đầu kéo cuốn chặt dưới gầm, cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Ông Thông cũng bị cuốn dưới gầm nhưng may mắn thoát chết và bị thương tích ở vùng đầu.

Lực lượng CSGT - Công an TP.Cần Thơ đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, lập biên bản vụ việc và tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang