Xe giường nằm đấu đầu xe đầu kéo, 4 người thương vong

Thứ Tư, 27/11/2019 21:48

|

(CAO) Xe giường nằm đấu đầu xe đầu kéo trên QL14 khiến một người tử vong, 3 người bị thương.

Vào khoảng 2 giờ ngày 27-11-2019, người dân gần khu vực Km 887 - QL14 thuộc thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn và tiếng la hét của nhiều người.

Mọi người bật dậy chạy ra hướng có tiếng người la hét đã chứng kiến cảnh tượng TNGT giữa xe ô tô khách giường nằm BS: 51B-269.35 do Tôn Thất Thuận (SN 1989, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) điều khiển chạy hướng tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đăk Nông đấu đầu với xe ô tô đầu kéo BS: 47C-077.47 kéo theo sơ mi rơ moóc BS: 47R-001.78 (chở sắt, thép) do Lê Ngọc Anh Dũng (SN 1987, trú xã Ea Ktur, Cư Mụn, Đắk Lắk) điều khiển đi chiều ngược lại.

Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trên xe khách lúc đó có 20 khách đã nhanh chóng được người dân địa phương giải cứu an toàn. Vụ TNGT đã làm phụ xe khách là Trần Minh Thắng (SN 1994, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, tài xế xe khách và 2 người khách đi trên xe bị thương. Phần đầu 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô đầu kéo đi không đúng phần đường.

Một số hình ảnh hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng:

Bình luận (0)

Lên đầu trang