Tiền Giang:

Xe giường nằm tông đuôi xe tải làm 13 người thương vong

Thứ Bảy, 09/12/2017 11:58  | Hữu Vinh

|

(CAO) Đang lưu thông trên QL1A thì bất ngờ xe khách giường nằm tông mạnh vào đuôi xe tải đậu ven đường làm 1 người tử vong tại chỗ kẹt trên xe và 12 hành khách bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 48 phút ngày 9-12, trong lúc xe tải chở hạt nhựa BKS 51C-180.18 (chưa rõ danh tính tài xế) đang đậu ngủ bên đường trên QL1 đoạn thuộc xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ xe khách giường nằm BKS 51B-116.74 do tài xế Lý Thiên Tài (37 tuổi) ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển lưu thông theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương tông mạnh vào đuôi xe tải 51C-180.18.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông quá mạnh đã đẩy xe tải chở hạt nhựa tông mạnh vào đuôi xe tải 64H-3722 cũng đang đậu phía trước và đẩy xe tải này tông gãy 3 trụ điện viễn thông bên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, hàng chục hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn tìm cách thoát thân, người dân xung quanh đã đập kính xe giường nằm đưa hành khách ra ngoài.

Vụ tai nạn đã làm cho ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi) ngụ tỉnh Cà Mau ngồi phía trước đầu xe khách ngồi cạnh tài xế tử vong tại chỗ, 12 hành khách trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu trong đó có 1 trẻ em.

Tại hiện trường, 2 tải xe tải hư hỏng nặng nằm chắn hết 1 làn đường. Do thi thể nạn nhân bị kẹt trong xe nên đến 6 giờ sáng cùng ngày người dân và lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Xe tải hư hỏng nặng

Bước đầu tài xế Tài khai với cơ quan chức năng nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe mất lái. Dữ liệu từ giám sát hành trình của xe khách cho thấy lúc xảy ra tai nạn xe này lưu thông với tốc độ 68 km/h. Được biết xe khách này lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi TP.HCM khi đến đoạn đường trên thì gặp nạn.

May mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Lương Minh Đặng (27 tuổi) ngụ tỉnh Sóc Trăng với vẻ mặt thất thần cho biết lúc anh lên xe ở tỉnh Sóc Trăng thì xe đã hết chỗ nên nhà xe bố trí cho anh nằm dưới sàn xe ngay lối đi. Lúc xảy ra tai nạn, anh đang ngủ say, khi xảy ra tai nạn giật mình tỉnh giấc thì thấy có nhiều người bị thương la hét tìm cách thoát ra ngoài. Sau đó người dân xung quanh đập kính xe giải cứu hành khách.

Nhận được tin báo, Đội CSGT công an huyện Châu Thành đã có mặt phối hợp với Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, hành khách không bị thương đã được sang qua xe khác tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang