Xe khách Phương Trang cuốn 7 xe máy trên cầu vượt Cây Gõ

Thứ Tư, 09/09/2015 08:39  | Tiến Mạnh - Thái Dương

|

(CAO) Khoảng 8 giờ ngày 9-9, chiếc xe của hãng Phương Trang mang biển số 51B- 04126, lưu thông theo hướng từ Quận 5 đi Bình Tân, khi lên cầu vượt Cây Gõ (Quận 6) thì mất lái tông 7 xe máy đang lưu thông.

12:02 ngày 09/09/2015

Trưa 9-9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé gái Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (SN 2014), nạn nhân của vụ tai nạn trên cầu vượt Cây Gõ đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng xấu. Bé Quỳnh nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, chấn thương sọ não rất nặng và chấn thương bụng.

Sau khi được các bác sĩ cứu chữa thì tim bé gái đập lại. Thông tin từ người nhà nạn nhân cho hay, sáng nay bé Quỳnh được bố mẹ là anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) chở qua gửi nhà ông bà nội thì gặp nạn.

11:25 ngày 09/09/2015

Hiện 2 hướng đi qua cầu đã được thông xe. Các phương tiện liên quan trên cầu được di dời.

Một người bị hất văng xuống cầu, nhiều người khác bị thương. Hiện các nạn nhân đang được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Cầu vượt Cây Gõ hiện đang được phong toả 2 chiều lưu thông. 

Lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chú Tâm, người dân địa phương cho biết: "Tôi nghe một tiếng nổ rồi sau đó là nhiều tiếng động phát ra. Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm"

Lúc trước, tại cây cầu này cũng có một xe ô tô bị nổ lốp khiến nguời đi đuờng một phen khiếp vía.

Một nạn nhân (người đàn ông trung niên) hoảng hồn kể lại với người dân địa phương rằng, thời điểm trên ông đi xe máy hiệu Attila trên cầu vượt cây gõ hướng về Q.1. Thấy xe khách mất lái, ông vội vàng quăng xe thoát thân.

Nạn nhân này bị thương vùng vai, còn xe máy bị hư hỏng

Báo CATP online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bình luận (8)

Thật kinh hoàng và hãi hùng quá...

Đặng Bình Nguyên - Thứ Năm, 10/09/2015, 07:09 Trả lời | Thích

Ghe wa

nguyen tan phong - Thứ Tư, 09/09/2015, 22:48 Trả lời | Thích

Đề nghị có biện pháp mạnh với hãng xe Phương Trang

Nguyen van hai - Thứ Tư, 09/09/2015, 19:55 Trả lời | Thích

XE PHƯƠNG TRANG, nghe tới tên là giật minh, tôi thường đi xe máy ở quốc lộ từ đường vào cao tốc Trung lương-TP đến Long định thường bị xe PT ép sát lề hoài, họ chỉ biết vì lợi nhuận thôi,chuyện này nói mãi vẫn không thấy ai can thiệp, khổ cho người dân

quoctrang - Thứ Tư, 09/09/2015, 18:27 Trả lời | Thích

Đọc tin mà thấy buồn quá. Giao thông ở Việt Nam vẫn còn lộn xộn, hạ tầng chưa đảm bảo, ý thức người dân chưa được nâng cao. Để cải thiện hai điều trên thì tốn biết bao nhiêu là tiền của.

Ong Rừng - Thứ Tư, 09/09/2015, 15:42 Trả lời | Thích
Lên đầu trang