Xe khách tông nam bốc vác văng vào vỉa hè, nguy kịch

Thứ Tư, 02/08/2017 05:45  | T.M

|

(CAO) Trên đường về phòng trọ sau ca làm, người đàn ông 43 tuổi bị xe khách băng nhanh qua giao lộ tông văng hơn 10m, nguy kịch.

Khoảng 3 giờ 45 ngày 2-8, ông Huỳnh Văn Hòa (43 tuổi, quê Lâm Đồng) đi xe máy BS: 49M4 - 1420 trên đường số 52, hướng từ đường 57 về đường 53C.

Đến giao lộ đường số 55 - đường số 22 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), ông Hoà bị xe khách BS: 69B-003.92 chạy cắt ngang đường với tốc độ nhanh tông trúng.

Xe máy bể nát văng lên vỉa hè, ông Hoà văng xa hơn 10m vào nhà dân bên đường, trọng thương. Sau khi đưa vào Bệnh viện Quốc Anh sơ cứu, nạn nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa.

Được biết, ông Hoà làm nghề bốc vác thuê cho một chủ vựa gạo gần đó. Sau ca làm, ông Hoà trở về phòng trọ để nghỉ ngơi thì bị xe khách tông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang