Xe máy hất văng xe lăn của người đàn bà bán vé số, 3 người bị thương

Thứ Năm, 10/12/2015 11:59  | Lê Long

|

(CAO) Lúc 7 giờ 20 ngày 10-12, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra với người đàn bà ngồi xe lăn đi bán vé số.

Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Sương (67 tuổi, bị tật nguyền, thường ngày phải ngồi xe lăn đi bán vé số dạo khắp thị xã La Gi, Bình Thuận).

Lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường

Sáng sớm ngày 10-12, như thường lệ, bà Sương lăn xe trên QL 55 để lên xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân bán vé số.

Vừa xuống dốc, đến gần đầu cầu Suối Đó (thuộc KP 8, phường Tân An) thì có một phụ nữ tên Huỳnh Thị Tuyết Em (49 tuổi, chở theo con nhỏ Hồ Xương Cang) cũng đang chạy xuống dốc, từ phía sau lấn đường, tông mạnh vào xe lăn của bà Sương.

Tại hiện trường, chiếc xe lăn bị hất văng vào lề trái, bánh xe cong vòng số 8, đồ vật trên xe rơi vãi giữa đường. Chiếc xe gắn máy Yamaha biển kiểm soát 86 B5 – 145.22 nằm ngã bên trái đường, bể bửng và phụ tùng nhựa.

Chiếc xe lăn bị hất văng vào lề trái

Bà Em bị thương nặng, gãy chân, em Cang bị gãy xương đòn, cả hai sau đó được bệnh viện thị xã La Gi chuyển ngay vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Riên bà Sương nhờ ngồi trên xe lăn nên bị thương ở cổ chân, nhẹ hơn, đang được bệnh viện thị xã La Gi cứu chữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang