Một điều tra viên xông xáo

Thứ Ba, 19/05/2015 10:16  | 

|

(CATP) Năm 2005, Nguyễn Phi Sơn (SN 1984) vinh dự được khoác lên người sắc phục công an, nhận nhiệm vụ làm trinh sát hình sự của Đội CS ĐTTP về TTXH - CAH Củ Chi.

Trong công tác điều tra án truy xét, thượng úy Nguyễn Phi Sơn luôn chủ động vạch ra kế hoạch điều tra và bám sát theo kế hoạch đã được Thủ trưởng phê duyệt, chỉ đạo, đề xuất xử lý vụ án đúng người, đúng tội.

Đầu năm 2010, anh được chuyển sang công tác điều tra. Từ đầu năm 2013 đến nay, thượng úy Sơn đã cùng đồng đội tham gia điều tra truy xét, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Bản thân anh trực tiếp thụ lý điều tra, khám phá nhanh và đã đề xuất xử lý trên 50 vụ án hình sự các loại, trong đó có nhiều vụ trọng án từng gây xôn xao dư luận trong cả nước, được Ban giám đốc CATP và UBND huyện khen ngợi.

Thượng úy Nguyễn Phi Sơn (đứng) phát hiểu trong một buổi họp giao ban Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Ảnh: Báo CATP

Ấn tượng khó quên nhất đối với Phi Sơn là vụ án “giết người, hiếp dâm” xảy ra vào trưa 8-8-2013. Tại thời điểm trên, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - CAH Củ Chi nhận tin báo về một vụ giết người xảy ra tại ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Lập tức, anh chủ động phối hợp cùng các đồng nghiệp CA huyện và Viện Kiểm sát nhân dân xuống ngay hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết, manh mối giúp cơ quan điều tra phá án.

Nạn nhân là chị Lê Huỳnh Cẩm U. (SN 1993, ngụ Q.Gò Vấp, tạm trú xã Bình Mỹ). Xác định Trần Đại Quang (SN 1989) là đối tượng nghi vấn số 1, thượng úy Sơn cùng đồng đội vừa khẩn trương truy bắt đối tượng, vừa khéo léo làm công tác vận động gia đình đưa Quang ra đầu thú. Chỉ sau một đêm, đúng 7 giờ ngày 9-8-2013, kẻ thủ ác được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ. Vụ án được khám phá nhanh, đúng người, đúng tội.

Không chỉ giỏi về nghiệp vụ điều tra phá án, thượng úy Sơn còn là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong nhiều mặt công tác. Là Phó bí thư chi đoàn cơ sở CA huyện Củ Chi, anh tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, giao hữu thể dục thể thao; thực hiện các công tác vì cộng đồng, xã hội như trồng cây xanh, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng...

Nhiều đồng nghiệp quý mến Phi Sơn bởi trong công việc và cả cuộc sống đời thường, anh luôn giản dị, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Người dân quý mến anh bởi thái độ hòa nhã, lịch sự, tận tình hướng dẫn mọi người thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ vào những thành tích xuất sắc, năm 2011 thượng úy Phi Sơn được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong hai năm 2013 - 2014, anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Trong năm 2014 vừa qua, anh được Ban Giám đốc CATP tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc 3 năm liền trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Hiếu An

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang