Những kết quả bước đầu
Theo đại diện Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội, “Thôn, tổ dân phố Ba nhất về an ninh trật tự” là mô hình do đơn vị đề xuất. So với mô hình Ba nhất được triển khai trong công nhân hay phong trào được các đoàn thể tổ chức thực hiện, Ba nhất trong thôn, tổ dân phố có phạm vi tác động rộng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc triển khai có thể gặp nhiều khó khăn hơn. “Tuy nhiên, xác định lực lượng Công an là nòng cốt để bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và thôn, tổ dân phố là hạt nhân để triển khai chương trình nên nếu kế hoạch được thực hiện tốt, hiệu quả sẽ rất lớn” - đại diện Phòng Tham mưu cho hay.

Mô hình khu dân cư, tổ dân phố Ba nhất đang được thí điểm hiệu quả ở phường Phú Thượng, Hà Nội
Mục đích của mô hình này là cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nâng cao nhận thức, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải của nhân dân ngay từ địa bàn cơ sở (thôn, tổ dân phố); giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không để xảy ra "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường an toàn, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sau 5 tháng thực hiện, đến nay đã có 124 Công an cấp xã báo cáo đã triển khai xây dựng mô hình. Trong đó có 105 đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, đưa mô hình đi vào hoạt động.
Cụ thể, kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí mô hình của 124 xã, phường đã xây dựng mô hình “Thôn, Tổ dân phố Ba nhất về an ninh, trật tự” là: Về tiêu chí “Đoàn kết nhất”: Tính đến 12/5/2026, 100% các hộ gia đình thuộc các thôn, tổ dân phố xây dựng điểm “Thôn, Tổ dân phố Ba nhất về an ninh trật tự” đoàn kết, không để xảy ra mâu thuẫn, nếu có xảy ra thì kịp thời hòa giải.
Các thành viên trong gia đình đoàn kết, không có bạo hành, bạo lực gia đình; tập thể cấp ủy Thôn, tổ dân phố đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; thôn, tổ dân phố đã kiện toàn đủ số lượng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động tích cực, phối hợp tốt với Công an chính quy; Tổ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm pháp luật.
Về tiêu chí “An toàn nhất”, 100% các thôn, tổ dân phố xây dựng điểm mô hình đã xây dựng các văn bản nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" theo Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an.
Cụ thể là các cơ sở này đã xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Trong tháng 5, tại các thôn, tổ dân phố xây dựng điểm mô hình không để xảy ra các vụ việc chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng. Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Về “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tốt nhất”, 100% hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; 100% các hộ kinh doanh lưu trú, dịch vụ kinh doanh có điều kiện ký cam kết chấp hành quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự; cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không gian công cộng...
100% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân (đất đai, hôn nhân, hàng xóm...) được phát hiện và hòa giải ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp hoặc phát sinh thành vụ án hình sự; Có ít nhất 1 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; Duy trì giao ban định kỳ giữa lực lượng Công an cấp xã với thôn, tổ dân phố…
Nhân rộng mô hình trên toàn thành phố
Theo đánh giá của Phòng Tham mưu, quá trình triển khai mô hình “Thôn, tổ dân phố Ba nhất về an ninh trật tự” bước đầu có kết quả tích cực. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, quá trình triển khai xây dựng mô hình, CATP đã quan tâm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
Một số đơn vị đã chủ động, tích cực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời trước tình hình xã hội, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa mô hình đi vào hoạt động sôi nổi như: Phú Thượng, Đại Thanh, Phù Đổng…
Tuy vậy, thực tế triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân của tình trạng trên là do lực lượng Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phần lớn chưa có kinh nghiệm và kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ khác dẫn đến việc chưa nắm vững các bước xây dựng mô hình.
Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền cấp xã phần lớn điều động từ cấp huyện đến, một số ít đồng chí chưa có kinh nghiệm về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp xã, do vậy việc quan tâm chỉ đạo còn chưa sát sao.
Để nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố, Phòng Tham mưu cho rằng cần tiếp tục hướng dẫn Công an các xã, phường xây dựng và hoàn thiện hồ sơ mô hình sẽ triển khai, gắn kết quả thực hiện mô hình với công tác thi đua, đánh giá cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai, thực hiện mô hình để đạt các mục tiêu đã đề ra một cách thực chất, không hình thức.