Người Hà Nội 'quay cuồng' trong đợt nóng kỷ lục

Thứ Sáu, 17/05/2019 13:58

|

(CAO) Người dân tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc quay cuồng trong đợt nóng đỉnh điểm vào giữa tháng 5-2019. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17-5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa.
Nhiệt độ ngoài đường vào buổi trưa tại Hà Nội hơn 42 độ C khiến những người đi đường khi gặp đèn đỏ phải tìm bóng cây để trú lại.
Nắng như đổ lửa khiến cho người già, trẻ nhỏ khi ra đường cảm thấy rất ái ngại.
Giấc ngủ trưa của người lao động nghèo trong cái nắng gay gắt tại Hà Nội.
Nắng như đổ lửa khiến nhiều người ra đường phải bịt kín người.
Thống kê
Lên đầu trang