Dưa lưới thư pháp của chàng trai 9X giá nửa triệu/trái

Thứ Bảy, 12/01/2019 13:52  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sau 3 tháng trồng, chăm sóc và tạo hình, mỗi trái dưa lưới thư pháp của chàng trai 9x được bán với giá từ 400 – 500 ngàn đồng.

Anh Trần Thanh Tiền (ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Mùa dưa Tết năm nay anh khắc chữ thư pháp trên dưa lưới xanh, dưa lưới vàng và dưa Nhật”.
Nội dung chủ yếu theo chủ đề Tết như tài lộc, phát tài, vạn sự như ý, chúc mừng năm mới…
Qua 3 năm kinh nghiệm, đến nay nét chữ thư pháp trên trái dưa của anh Tiền đạt độ chuẩn cao về độ đậm, nhạt, sắc nét…
Để đa dạng sản phẩm, ngoài dưa lưới xanh, Tiền còn khắc trên dưa lưới vàng và dưa Nhật. Lưới trên quả dưa còn có thêm loại lưới nổi làm trái dưa khắc chữ khá ấn tượng.
 
Theo lời anh, dưa khắc chữ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì. Khó nhất đối với mặt hàng này là dễ bị nứt, nét khắc không đều nhìn sẽ không còn hấp dẫn.
Theo lời anh Tiền, hơn 100 cặp dưa khắc chữ thư pháp của anh đã “cháy hàng” từ trên giàn dù đến gần 20 ngày nữa mới thu hoạch.
Trọng lượng mỗi quả dưa đạt chuẩn dao động từ 1,2 – 2kg. Do vỏ dưa lưới dày nên thời gian chưng Tết có thể kéo dài đến 15 ngày. Giá bán mỗi cặp từ 800 đến 1 triệu đồng.
Sản phẩm dưa lưới thư pháp sẽ mang lại lợi nhuận gấp 5 lần so với dưa thương phẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang