Cả chục ngàn người dự lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam

Thứ Ba, 05/06/2018 22:05  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 5-6 (ngày 22-4 âm lịch), lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút khoảng 10.000 người đến tham dự.

 

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội mang bản sắc dân tộc đậm nét dân gian cũng như chứa đựng nhiều sắc thái riêng của người dân An Giang và nhân dân Nam bộ.
Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-6 (tức 22 đến 25-4 âm lịch) với các nghi thức: Lễ Phục hiện rước tượng Bà, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc...
Nghi lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam gồm 3 phần: Đầu tiên, trưởng làng báo với dân địa phương tìm được tượng Bà trên đỉnh núi, nên cần sắm sửa lễ vật lên núi rước tượng Bà về.
Kế đến đoàn người hành trình lên núi và làm lễ rước tượng Bà xuống núi.
Sau khi Bà xuống núi, lúc này, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, cùng các quan, các vị chức sắc, bà con địa phương bắt đầu hành lễ tắm và mặc trang phục, áo mão cho Bà.
Lãnh đạo TP.Châu Đốc dâng hương đón Bà Chúa Xứ núi Sam.
Trưởng làng bắt đầu nghi lễ, chuẩn bị kiệu lên đỉnh núi Sam rước Bà Chúa Xứ.
Trưởng làng, cùng các quan vị chức sắc mang lễ vật rước Bà Chúa Xứ.
Trang phục và mão Bà Chúa Xứ được khiêng từ đỉnh núi Sam về Lăng miếu.
Đông đảo người dân và khách hành hương tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam.
Các tiết mục múa mở màn trước khi lên núi Sam rước Bà Chúa Xứ.
Đánh trống khai mạc lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ.
Đoạn đường từ lăng miếu đến đỉnh núi Sam khoảng 3 cây số, có 11 nhóm thiếu nữ (mỗi nhóm 9 người mặc áo dài trắng và 1 áo dài đỏ (còn gọi là cốt) để tiếp theo kiệu rước Bà Chúa Xứ xuống núi.
Tiết mục múa lân sư rồng trên đỉnh núi Sam.
Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an Châu Đốc cho biết: “Trong đợt Vía Bá Chúa Xứ, Công an huy động 450 cán bộ, chiến sĩ để giữ gìn an ninh trật tự”.
Kiệu trang trí hoa tươi dùng để rước tượng Bà Chúa Xứ xuống núi.
Rất đông người dân theo dõi việc rước tượng Bà xuống núi.
Nhiều người dân leo tận nóc nhà để theo dõi.
Lực lượng chức năng và người dân hết sức vất vả trong việc ngăn cản người dân tràn vào chụp hình, sờ vào kiệu Bà khi rước xuống núi.
Kiệu và tượng Bà Chúa Xứ được đưa xuống núi để hôm sau thực hiện nghi thức lễ Tắm Bà.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang