Nhậu xong vào rừng cưa trộm gỗ quý hiếm

Thứ Năm, 23/08/2018 10:21

|

(CAO) Một nhóm đối tượng đã mang theo cưa, vượt tường rào, đột nhập vào bên trong rừng đặc dụng Đăk Uy (huyện Đắk Hà, Kon Tum) để cưa trộm gỗ trắc, thì bị phát hiện.

Ngày 23-8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Uy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng vi phạm, tang vật, công cụ của vụ việc cho Công an huyện Đăk Hà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Rừng đặc dụng Đăk Uy nơi có nhiều cây gỗ trắc quý hiếm

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy phát hiện nhóm đối tượng đang lén lút cưa trộm thân cây gỗ trắc (thuộc nhóm IIA) tại khoảnh 3, tiểu khu 342A. Bị phát hiện, các đối tượng bỏ tang vật lại, trốn vào rừng. Lực lượng kiểm lâm đã tổ chức truy bắt và phát hiện 1 đối tượng đang ẩn náu tại bụi rậm.

Đối tượng bị bắt là Cao Văn Sinh (SN 1980, ngụ tại xã Đắk Hring, huyện Đăk Hà). Theo lời khai của Sinh, y cùng các đối tượng là Hoàng Văn Phúc (SN 1984), Vũ Kim Nhanh (tên thường gọi: Long, SN 1972, đều ngụ tại xã Đắk Hring) và 2 đối tượng tên Hoành, Sơn (ngụ tỉnh Quảng Bình), sau khi cùng uống rượu, các đối tượng đã bàn bạc và cùng nhau đi vào rừng đặc dụng Đăk Uy để cưa gỗ trắc.

Đối tượng Sinh bên thân cây trắc bị cưa trộm (Ảnh: Kiểm lâm Kon Tum)

Cây trắc bị các đối tượng cưa được đánh số thứ tự 140. Các đối tượng chưa cưa đổ cây trắc này. Trước đó, vào ngày 23-7-2018, cây trắc số thứ tự 140 từng bị các đối tượng cưa một phần bên trên, giờ chỉ còn phần thân phía dưới. Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Uy điều tra, xác minh đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa tìm thấy đối tượng cưa trộm trước đó, nay lại bị cưa trộm tiếp.

Rừng đặc dụng Đăk Uy có tường rào, thép gai bao quanh để bảo vệ gỗ trắc

Hiện, Công an huyện Đăk Hà đã tạm giữ được 3 đối tượng là Sinh, Phúc và Khanh đồng thời truy tìm 2 đối tượng là Hoành và Sơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang