Quận 9: Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm

Thứ Năm, 07/11/2019 15:48  | Minh Thắng

|

(CAO) Liên quan đến các băng nhóm chiếm đất công, xây dựng trái phép trên địa bàn Q.9, TP.HCM mà thời gian qua dư luận phản ánh, sáng 7-11, UBND Q.9 đã tiến hành cưỡng chế một công trình xây dựng trái phép trên phần đất chiếm sông Tắc (thuộc khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, Q.9).

Công trình xây dựng không phép trên đất chiếm giữ bị cưỡng chế

Theo đó, UBND Q.9 phối hợp với UBND phường Trường Thạnh cùng các ban ngành liên quan đã thi hành quyết định cưỡng chế đối với công trình của ông Võ Văn Hạnh (SN 1957, ngụ KP6, phường Phước Long B, Q.9). Công trình này được xây dựng trên phần đất lấn chiếm sông Tắc.

Liên quan đến vi phạm trên, vào ngày 25-4-2019, UBND Q.9 cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hạnh về các hành vi: chiếm đất sông (đất phi nông nghiệp, không phải đất ở) có diện tích 3.365,8m2, tương ứng với phần thửa 28,36,41 và sông, tờ bản đồ số 55 (phường Trường Thạnh, Q.9) và hành vi làm hàng rào gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác trên phần đất thuộc một phần các thửa số: 478, 609, 612, 614, 615, 616 và 617 tờ bản đồ số 15 (phường Trường Thạnh). Buộc ông Võ Văn Hạnh trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

Trước đó, vào ngày 6-9-2018, UBND Q.9 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Hạnh về hành vi “xây dựng công trình không có giấy phép” tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 55 (thuộc tổ 7, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh). Công trình xây không phép có diện tích 73,44m2; đặc điểm kết cấu là cột sắt, kèo sắt, mái tôn, tường gạch cao 0,8m +lưới B40, một phần tường dài 5m, cao 2,5m. Buộc ông Hạnh phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND Q.9 cho biết, sau khi ra các quyết định xử phạt hành chính, buộc ông Võ Văn Hạnh khắc phục trả lại hiện trạng đất trước khi lấn chiếm, nhưng ông Hạnh không tự nguyện thực hiện. Nên ngày 21-11-2018, UBND Q.9 đã ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng không phép và xây dựng hàng rào cản trở việc sử dụng đất hợp pháp của người khác. Đến ngày 29-8-2019, UBND Q.9 tiếp tục ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hạnh về hành vi chiếm đất sông.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế

Được biết, liên quan đến một số vi phạm của ông Võ Văn Hạnh liên quan đến đất đai tại địa bàn Q.9, trước đó, vào ngày 28-6-2019, UBND Q.9 phối hợp với UBND phường Phước Phước Long B cũng đã thực hiện quyết định cưỡng chế đối với 7 công trình xây dựng nhà ở trên đường Võ Chí Công (thuộc phường Phước Long B).

UBND Q.9 cho biết, liên quan đến các hành vi xây dựng trái phép, chiếm giữ đất công trên địa bàn quận cho thuê kho bãi gây bức xúc trong nhân dân, sắp tới UBND quận sẽ tiếp tục mạnh tay hơn nữa với các hành vi sai phạm như trên. Trong trường hợp cần thiết, có dấu hiệu vi phạm hình sự cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang