Công an Lâm Đồng:

Mang nhiều phần quà ý nghĩa đến xã anh hùng Gia Bắc

Thứ Tư, 09/09/2020 13:30

|

(CAO) Ngày 8/9, thực hiện Chương trình công tác năm 2020, tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; mục tiêu hướng về cơ sở, hỗ trợ, chăm lo đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, "nâng bước em tới trường", Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình công tác dân vận, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực tại xã Gia Bắc - xã anh hùng.

Gia Bắc là một xã thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm huyện 40 km, với hơn 1.700 nhân khẩu, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số; khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn.

Đại tá Lê Hồng Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà. Ảnh: Nhật Minh
Đoàn công tác trao tặng căn nhà 19/8 cho hộ gia đình anh K'Đơn. Ảnh: Nhật Minh

Qua vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp tại Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng đã vận động, quyên góp được tổng số tiền 316 triệu đồng, trong đó trên 60 triệu là tiền do CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh tự nguyện đóng góp.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà cặp, vở, sách... cho học sinh Trường Tiểu học - THCS Gia Bắc. Ảnh: Nhật Minh

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay giúp đỡ bà con nghèo, các gia đình chính sách, người có công, "nâng bước em đến trường", ngày 8-9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Di Linh, Công an xã Gia Bắc, do Đai tá Lê Hồng Phong - Phó giám đốc, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn công tác đã tổ chức đợt công tác tại xã Gia Bắc, trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa 19/8, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho 2 gia đình; trong đó, 1 căn tặng gia đình bà K'Hói (SN 1950, dân tộc K'Ho, ở thôn Ka Sá), vợ đồng chí Tơ N.Hai K'Giang, nguyên là cán bộ Công an huyện Di Linh, đã mất.

Gia đình bà K'Hói đặc biệt khó khăn, bà bị mù mắt, không còn khả năng lao động, lại phải nuôi dưỡng con gái là Ka Hạt (SN 2001) bị khuyết tật bẩm sinh. Ngôi nhà bà K' Hói đang ở đã hư hỏng, dột nát, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn.

Căn còn lại tặng gia đình anh K'Đơn (SN 1984, thôn Nao Sẻ). Vợ chồng anh K'Đơn có 2 con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác, phải đi làm thuê làm mướn quanh năm, nhà cửa tạm bợ, chắp vá. Nhận căn nhà tình nghĩa, hai hộ gia đình rất xúc động vì nghĩa cử cao đẹp mà các Mạnh Thường Quân trao tặng.

Đoàn công tác đến thăm, trao tặng căn nhà 19/8 cho mẹ con bà Ka Hói, ở thôn Ka Sá có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Nhật Minh
Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy, UBND huyện, UBND xã Gia Bắc, huyện Di Linh trao tặng 2 hệ thống giếng khoan và bồn chứa nước sạch cho bà con thôn K'Hong. Ảnh: Nhật Minh

Ngoài ra, Đoàn công tác còn trao tặng 2 hệ thống giếng khoan và bồn chứa, trị giá 86 triệu đồng cho bà con thôn Đạ Hong; 100 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác, trị giá 400.000 đồng/phần quà; 400 phần quà, trong đó 15 chiếc xe đạp cùng trên 300 phần quà bao gồm bánh trung thu, balo, cặp, bút, vở... với thông điệp ý nghĩa "cùng em đến trường" trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường tiểu học - THCS Gia Bắc.

Đây là hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa nhiều năm qua Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận động, trao tặng đến bà con các địa bàn khó khăn trong tỉnh; thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trao quà cho những gia đình chính sách và tặng xe đạp, cặp, sách vở cho học sinh xã Gia Bắc. Ảnh: Nhật Minh

Bình luận (0)

Lên đầu trang