Tiếp tục trao tiền của bạn đọc Báo CATP cho chị em bé Lam Chiều

Thứ Tư, 26/07/2017 00:53

|

(CAO) Chiều 25-7, đại diện Công đoàn công ty điện lực Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) đến tận nơi trao quà cho hai chị em bé Lam Chiều.

Phần quà gồm: 1 xe đạp, 2 cặp da, sữa đường… và 5 triệu đồng được trao cho gia đình hai bé Lý Lam Chiều (12 tuổi) và em trai Lý Gia Tường (10 tuổi, cùng ngụ ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành).

Đây là lần thứ 2 thông qua Báo CATP, mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho gia đình 2 chị em mồ côi này.

Công đoàn công ty điện lực Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương xã Đông Thành trao quà cho hai chị em bé Lam Chiều

Trước đó, một bạn đọc tên Điệp (Q.Bình Chánh, TP.HCM) cũng trao cho 2 cháu số tiền 5 triệu đồng nhằm chia sẻ, giúp gia đình vượt qua khó khăn để 2 bé tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ của mình.

Ngày 8-7, Báo Điện tử Công an TP.HCM có đăng bài viết “Mồ côi cha, mẹ lâm trọng bệnh, hai chị em đối diện nguy cơ xa mái trường” kể về hoàn cảnh khốn cùng của gia đình 2 cháu Lam Chiều và Gia Tường.

Mẹ ruột hai cháu là chị Lý Thị Lượng (43 tuổi) đang mắc trong người căn bệnh u gan vừa được Bệnh viện trả về do không đủ sức khỏe để phẫu thuật. Cha ruột 2 cháu thì cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Mồ côi cha, mẹ lâm trọng bệnh, hai chị em đối diện nguy cơ xa mái trường
 
Hai chị em Lam Chiều và Gia Tường

Thời gian chị Lượng phát bệnh phải nằm viện điều trị, 2 cháu Lam Chiều và Gia Tường được bà ngoại 80 tuổi chăm sóc. Tuy nhiên cụ bà vừa mất cách nay gần một tháng nên 2 cháu phải sống cút côi nhờ sự cưu mang của hàng xóm láng giềng.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Cán bộ chăm sóc bà mẹ - trẻ em xã Đông Thành gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện nhà tài trợ, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó ở địa phương;

Đồng thời vị cán bộ này cũng gửi lời cảm ơn và mong Báo CATP trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương kịp thời đăng tải, phản ánh thông tin nhiều hơn nữa những trường hợp nghèo khó, giúp họ sớm vượt qua cảnh khốn cùng, ổn định cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang