Ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại vùng ĐBSCL

Thứ Sáu, 12/01/2024 18:58  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Thời gian qua, nhìn chung nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam giảm mạnh, tuy nhiên vào thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ TPHCM qua các cửa khẩu tăng cao. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng vẫn bị phát hiện.

Chốt chặn tại cửa khẩu

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Biên phòng, QLTT... tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua lại biên giới, từ đó bắt giữ nhiều trường hợp vi phạm. Đơn cử, mới đây, qua tin báo tại khu vực khóm Xuân Phú (phường Tịnh Biên, TX.Tịnh Biên) xuất hiện nhiều xe tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác thuộc Phòng CSKT Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCKQT) quốc tế Tịnh Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên và Công an TX.Tịnh Biên nhanh chóng đến hiện trường.

Qua kiểm tra 4 xe tải BS: 67F-002.19, 67C-054.59, 67C-016.89 và 50H-115.16, lực lượng chức năng phát hiện 384 cái nón bảo hiểm, 3.480 cuộn băng keo, 7.020kg bọc nylon, 1.000 can nhựa (loại 5 lít), 130 cái bếp gas mini, 5.000kg hạt cà phê, 97 thùng sơn, 120 bao hóa chất solium metra, 163kg hóa chất methanol và nhiều loại hàng tạp hóa khác, ước tính tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Các tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, cũng như chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên.

Tương tự, khoảng 6 giờ ngày 24/12/2023, Tổ công tác thuộc Phòng CSKT phối hợp với Đồn BPCKQT Tịnh Biên và Đội QLTT số 1 tuần tra kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên. Qua đó, phát hiện 2 xe tải BS: 51C-931.13 và 67C-130.39 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng tìm thấy 3 cái giường nâng, 6 xe lăn, 50 vali, 79 hộp nẹp nhựa, ước tính tổng trị giá gần 300 triệu đồng nhưng các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như nguồn gốc số hàng hóa trên.

Kiểm điếm hàng hóa không rõ xuất xứ

Thiếu tá Phan Đình Cường (Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn BPCKQT Tịnh Biên) cho biết: "Các vụ phối hợp bắt giữ chỉ một phần hàng hóa có nguồn gốc, hóa đơn, có hóa đơn nhưng không hợp pháp từ TPHCM xuất sang Campuchia. Đa số tài xế không biết xe chở hàng loại gì, hàng hóa thường khác và nhiều hơn thông tin lái xe được chủ hàng cung cấp. Phần lớn số hàng bị bắt giữ, chủ hàng không ra mặt. Tài xế giao dịch với chủ hàng thông qua điện thoại, hóa đơn có người in sẵn và mang đến".

Không chỉ bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Việt Nam sang Campuchia mà còn ngược lại. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 22/12/2023, Tổ công tác thuộc Phòng CSKT Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tại ấp Khánh Hòa (xã Khánh An, huyện An Phú), phát hiện dưới bến sông có 7 người đang bốc hàng từ một ghe gỗ lên xe tải có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, công an tìm thấy khoảng 4 tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng 8 tấn phế liệu các loại. Bước đầu làm việc, nhóm người trên khai số phế liệu được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Lê Văn Minh Hòa (SN 1991, ngụ xã Khánh An).

Đồng loạt kiểm tra trong nội địa

Nhằm hạn chế tình trạng hàng hoá không rõ nguồn gốc, nhập lậu bán tràn lan ngoài thị trường cũng như chống thất thu ngân sách Nhà nước, các lực lượng đã đồng loạt kiểm tra. Ngày 10/01, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Cái Bè điều tra 2 kho chứa thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 04/01, Tổ công tác này kiểm tra 2 kho chứa thuốc BVTV trên địa bàn ấp Hòa Quí, xã Hòa Khánh. Qua đó phát hiện trên 2.400 sản phẩm thuốc BVTV ghi bằng tiếng nước ngoài, không nhãn mác phụ. Tuy nhiên, gười thuê kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ hải quan nhập khẩu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lượng hàng hóa. Do đó, tổ công tác tiến hành ghi nhận sự việc, giao cho Công an huyện Cái Bè tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm

Tại An Giang, vào 18 giờ 30 ngày 25/12/2023, người dân trình báo về việc tại căn nhà thuộc khóm Châu Long 1 (phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) có dấu hiệu nghi vấn tập kết hàng hóa nhập lậu, Tổ công tác thuộc Phòng CSKT Công an tỉnh An Giang phối hợp Đội QLTT nhanh chóng đến kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa như: biếp gas, bếp điện từ, máy lọc không khí, nồi cơm điện và một số đồ dùng gia dụng khác có nhãn hiệu và xuất xứ nước ngoài, với trị giá khoảng 35 triệu đồng. Bà Nguyễn Nhi là chủ lô hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Tại TP.Cần Thơ, ngày 26/12, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an quận Ninh Kiều phát hiện tại hộ kinh doanh VTECH (phường Thới Bình) do Dương Tuấn Tú làm chủ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 21 thùng linh kiện, phụ kiện DTDĐ iPhone các loại không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (nghi hàng nhập lậu), trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20/12, kiểm tra tại hộ kinh doanh quần áo MR KIỆT (phường Cái Khế) do Mai Quang Tú làm chủ, lực lượng chức năng tạm giữ 263 món quần áo các loại không có hoá đơn, chứng từ, tổng trị giá tang vật vi phạm khoảng 100 triệu đồng.

Tương tự, ngày 15/12, tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và dược phẩm tại khu vực 2 (phường An Khánh) do Ngô Thị Ngọc Huyền làm chủ, cơ quan chức năng tạm giữ 2.923 món mỹ phẩm và dược phẩm các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ, với tổng trị giá tang vật tạm giữ khoảng 250 triệu đồng. Hiện 3 vụ việc đang được Đội CSKT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Chính ủy BĐBP An Giang), trong năm 2023, về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa đã độc lập bắt, xử lý 103 vụ/75 đối tượng, trong đó 33 vụ chưa xác định được chủ sở hữu. Tang vật, phương tiện thu giữ: 39.730 gói thuốc, 251 bao đường cát (loại 50kg/bao), 16.911USD, 17.500 viên thuốc tân dược, 500 bộ mỹ phẩm 3 món, 2.800 gói mỹ phẩm, 22 chiếc xe đạp... với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn phối hợp với lực lượng 389 địa phương, các tổ, chốt liên ngành kiểm tra, bắt 28 vụ/34 đối tượng. Tạm giữ khoảng 19kg vàng, 4.300 gói thuốc lá, 718 bao đường cát, 1.780kg me khô, 8.300 túi xách, 4.080 đôi giày, dép... với trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang