TPHCM: Cơ quan báo chí làm tốt việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống tệ nạn xã hội

Thứ Tư, 12/11/2025 06:20  | Trung Hiếu

|

(CATP) Đó là một trong những điểm mạnh mà Sở Y tế TPHCM đã đề cập trong báo cáo mới nhất về kết quả công tác phòng, chống mại dâm 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn TPHCM.

Tệ nạn mại dâm hoạt động kín kẽ, tinh vi

Theo Sở Y tế TPHCM, sau khi sắp xếp, TPHCM có địa bàn rộng, dân số tăng, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế riêng của từng khu vực trong phát triển kinh tế, du lịch, thương mại và công nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để TP thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, song song với những cơ hội đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thiếu lành mạnh cũng có chiều hướng biến tướng phức tạp. Một số cơ sở kinh doanh lợi dụng hình thức hoạt động trá hình như nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke, massage... để tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội (MXH) và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Thực tế này đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước, bảo đảm ANTT và xây dựng môi trường văn hóa - xã hội an toàn, lành mạnh trên địa bàn TP.

Đáng nói, các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, thông qua các trang MXH, diễn đàn, nhóm kín để hoạt động mại dâm. Các nhóm này có từ hàng chục đến hàng nghìn thành viên tham gia, hoạt động dưới dạng nhóm kín, có độ bảo mật cao để trao đổi, thực hiện hành vi mua bán dâm, hình thành đường dây, móc nối với các nhà nghỉ, khách sạn và các khu du lịch... nhằm kết nối người bán dâm cho khách đến các địa điểm này khi khách có nhu cầu.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm trên địa bàn TP cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực; một số đường dây tổ chức, môi giới, chứa mại dâm hoạt động khép kín, chủ là người nước ngoài hoặc không tiếp khách là người Việt Nam đã được CATP tập trung triệt phá; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm luôn được tập trung triển khai thực hiện. Ngoài ra, phương thức hoạt động mại dâm theo hình thức đứng đường hoặc sử dụng xe gắn máy lưu thông trên các tuyến đường để chèo kéo khách đã có dấu hiệu giảm sau các đợt ra quân kiểm tra, truy quét của lực lượng Công an cấp cơ sở. Nhưng tại một số tuyến đường, khu vực có xu hướng tái xuất hiện tình trạng người có nghi vấn hoạt động mại dâm nơi công cộng như: khu vực quanh công viên Phú Lâm - phường Phú Lâm; tuyến đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh - phường An Đông; tuyến đường Đào Duy Từ - phường Diên Hồng và khu vực vòng xoay tượng đài Liệt sỹ - phường Vũng Tàu.

TPHCM làm tốt công tác tuyên truyền trong phòng, chống tệ nạn mại dâm

Theo số liệu thống kê của Phòng CSHS CATP, trong 9 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn có khoảng 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (gồm: 6.502 cơ sở lưu trú; 1.563 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 53 vũ trường, bar, beer club, công ty giải trí biến tướng thành bar; 2.509 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác); trong đó 200 cơ sở có nghi vấn hoạt động mại dâm và 851 cơ sở có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục. Hiện có khoảng 21.689 nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; trong đó số nhân viên có nghi vấn hoạt động mại dâm là 869 người và khiêu dâm, kích dục là 4.495 người.

Nhiều kết quả khả quan trong phòng, chống tệ nạn mại dâm

Với phương châm "phòng ngừa là chính", các sở, ngành, đoàn thể TP và UBND các cấp đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm và phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS gắn với các cuộc vận động, phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... Kết quả, đã có 114.867 lượt người có nguy cơ cao bị dụ dỗ hoặc lợi dụng để tham gia hoạt động mại dâm được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.

Nổi bật, Sở VHTT TP phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo, đài của TP, UBND xã, phường, đặc khu triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về tình hình tệ nạn mại dâm, qua đó thông tin kịp thời về thực trạng tệ nạn mại dâm đã và đang diễn ra trong cộng đồng, phản ánh về các loại hình mại dâm, các "điểm nóng" trên địa bàn để người dân hiểu và tích cực chung tay phòng, chống nhằm đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội liên quan.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2025, sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP đã vận động 5.871/10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện ký Bản cam kết về phòng, chống tệ nạn mại dâm và khiêu dâm. Bên cạnh đó, lực lượng liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp đã tổ chức kiểm tra 1.647 cơ sở, phát hiện 297 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 254 cơ sở với tổng số tiền phạt là hơn 3,4 tỷ đồng; đình chỉ kinh doanh 5 cơ sở, cảnh cáo 45 cơ sở và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác 13 cơ sở.

Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã phối hợp với Công an các cấp, tổ chức 146 cuộc truy quét mại dâm nơi công cộng; triệt phá 91 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 589 người vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 454 người và lập hồ sơ xử lý hình sự 135 người, trong đó có 134 đối tượng bị xử lý hình sự về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm...

Đáng nói, lực lượng chức năng TP cũng đã làm tốt việc xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS; phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh, thời quan qua, công tác phòng ngừa về tệ nạn mại dâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Song song đó, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng tại địa bàn khu dân cư, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Ngoài ra, việc quan tâm, hỗ trợ người có nguy cơ cao hoạt động bán dâm và người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng được tiếp cận với các hoạt động dịch vụ tư vấn, tham vấn về y tế và chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Nổi bật là cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Trong những tháng cuối năm 2025, sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm; trong đó chú trọng đến công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS, qua đó nâng cao nhận thức của người dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang