(CAO) Một quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TPHCM xảy ra hỏa hoạn sau đó lan sang vựa ve chai khiến 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị.
Ngày 13/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Bình Thạnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh ở số 56D đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh khiến 7 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 11/7, tại số 56D Ngô Đức Kế xảy ra vụ hỏa hoạn, sau đó, đám cháy lan sang vựa ve chai bên cạnh.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Hải Trần.
Nhận tin báo, Công an phường Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị chức năng, Đội chữa cháy khu vực 16 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, dập lửa.
Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy khiến 7 người bị thương gồm: bà Âu K.L. (SN 1978), bà Lưu N.T. (SN 1982), bà Phan T.T. (SN 1996), ông Nguyễn Q.H (SN 1970), ông Nguyễn T.T. (SN 1973), bà Huỳnh T.K.T (SN 1990) và ông Hoàng P.B.
Các nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đám cháy cũng khiến nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng và vựa ve chai bị thiệt hại.
Theo các cơ quan chức năng, có 5 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Trong đó, bệnh nhân nhân Lưu N.T bị bỏng lửa diện tích khoảng 98% độ II, 80% độ II toàn thân; bỏng hô hấp. Các bệnh nhân còn lại bị bỏng da độ I-II
Hiện 5 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng mê, thở máy.
Còn bệnh nhân Huỳnh T.K.T đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng da độ I-II do lửa, rải rác ở 2 tay, diện tích bỏng khoảng 2%.
Chủ hộ kinh doanh quán ăn gia đình là bà M.T.A.N. (SN 2001, quê tỉnh An Giang). Căn nhà trên vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh.
Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được điều tra, thống kê làm rõ.