(CAO) Việc giải phóng mặt bằng cho cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ được hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo số 3382/SXD-XDCTĐB gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cập nhật tình hình thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua địa bàn TP.HCM).
Dự án có tổng chiều dài hơn 52,1km, gồm 6,5km giữ nguyên hiện trạng (từ đường Vành đai 3 TP.HCM đến trước nút giao Khánh Vân) và đoạn xây dựng mới từ Km6+500 đến cuối tuyến. Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền 25,5m, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 344,1ha.
Theo báo cáo, dự án gồm hai hợp phần:
Dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng) với tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 1.600 hộ dân, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.
Dự án thành phần 2 (xây lắp) với tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng, hợp đồng BOT ký ngày 4/6/2025 với liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP, Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật, Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Dương và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
Hiện nay, dự án đang thi công đoạn Km33+760 - Km39+000. Các đoạn còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật để trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công theo quy định. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Báo cáo cũng cho biết, dự án đang đối mặt với khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp do khan hiếm, trong bối cảnh TP.HCM và các địa phương lân cận đang đồng thời triển khai nhiều công trình lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 13… UBND TP.HCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan nghiên cứu giải pháp, báo cáo cấp thẩm quyền để kịp thời bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm.