Chìm sà lan, ba người một gia đình chết và mất tích

Thứ Sáu, 18/05/2018 15:04  | Hồng Cường

|

(CAO) Đến chiều 18-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm xà lan trên sông Đồng Nai (TX Tân Uyên).

Danh tính các nạn nhân được tìm thấy gồm: Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi, con trai bà Dung) và bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi, mẹ bà Dung), nạn nhân còn lại là bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi) vẫn chưa tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, chiếc tàu kéo mang số hiệu DN 1064 do tài công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển kéo theo sà lan số hiệu LA 06516 chở cát và ba người nói trêm lưu thông trên sông Đồng Nai.

Lực lượng cứu hộ lặn tìm nạn nhân cạnh xà lan bị chìm và thi thể nạn nhân được vớt lên

Khi tàu kéo sà lan tới địa phận thuộc phường Thạnh Phước (TX Tân Uyên, Bình Dương) thì xảy ra sự cố khiến cả đầu kéo và sà lan bị chìm xuống sông. Ông Hùng và con trai tên Cường bơi vào bờ thoát nạn, ba người còn lại bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bình Dương đã nhanh chóng có mặt lặn tìm nạn nhân mất tích.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, lãnh đạo UBND thị xã đã có mặt tại hiện trường, động viên, chia buồn và hỗ trợ chi phí ma chay cho người nhà nạn nhân.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang