Có hơn 4300 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm 2016

Thứ Sáu, 17/06/2016 15:42  | Lê Bình

|

(CAO) Đặc biệt trong số này có 31 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 122 người và bị thương 152 người nguyên nhân do chạy không đúng tốc độ và đi không đúng làn đường quy định .

Ngày 17-6-2016, tại Bộ Công an – cơ quan thường trực phía nam, Cục cảnh sát đường bộ - đường sắt đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT, TTATXH trên các tuyến giao thông địa bàn cả nước.

Theo đó, trong 6 tháng qua ghi nhận đã xảy ra 10.524 vụ TNGT, làm chết 4.320 người, bị thương 9.116 người, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.128 vụ (-9,91%), giảm 166 người chết (-3,7%), giảm 1.421 người bị thương (-13,49%). Trong đó, đường bộ xảy ra 9.999 vụ làm chết 4.187 người, bị thương 8,983 người, TNGT đường sắt xảy ra 200 vụ , làm chết 103 người và bị thương 127 người, so với cùng kỳ tăng 11 người chết và tăng 94 người bị thương. Đường thủy xảy ra 55 vụ, làm chết 30 người, bị thương 6 người, xảy ra 4 vụ rất nghiêm trọng, làm chết 3 người và thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng….

Đại tá Vũ Mạnh Thắng – Trưởng phòng tham mưu Cục C67 phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, đã xảy ra 10 vụ chống người thi hành công vụ (Hà Nội có 2 vụ; Hậu Giang, Kiên Giang; Gia Lai; Trà Vinh; Tuyên Quang; Phú Thọ, Cà Mau, mỗi nơi xảy ra 1 vụ) làm 3 CBCS bị thương, bắt 9 đối tượng. So với cùng kỳ 2015 giảm 6 vụ. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa để nộp kho bạc nhà nước hơn 1.307 tỷ đồng.

Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 của Cục cảnh sát đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là giải quyết được các chuyên đề lớn có sự chỉ huy tập trung, trực tiếp của lãnh đạo Cục, đặc biệt là mở 3 chiến dịch trong cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp khóa nhiệm kỳ 2016-2021cũng như việc xử lý các vụ biểu tình, gây rối trật tự công cộng.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tuy nhiên, trong công tác đảm bảo TTATGT, TTATXH trong 6 tháng vừa qua cũng còn một số hạn chế như: Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên một số tuyến chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả, xử lý vi phạm trên tuyến đường thủy, đường thủy còn thấp. Công tác đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy chưa đạt yêu cầu. C

ông tác đảm bảo TTATGT, chỉ huy điều khiển giao thông khi có sự cố hoặc TNGT còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm tình hình ANTT nói chung và TTATGT nói riêng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp như biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Phương tiện giao thông tiếp tục gia tăng trong khi công tác quản lý xe và tổ chức giao thông vẫn bất hợp lý, yếu kém.

Để đảm bảo kiềm chế TNGT, lực lượng CSGT cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp không để TNGT xảy ra vượt qua con số 12.573 vụ, 4.407 người chết và 11.953 người bị thương trong 6 tháng cuối năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang