(CAO) CSGT Công an TP.HCM sẽ phối hợp cùng công an phường, xã để linh hoạt điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và điều hành nhằm xây dựng văn hóa giao thông văn minh.
Đây là thông tin được Công an TP.HCM cung cấp đến Trung tâm báo chí TP.HCM tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế xã hội hàng tuần do Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa Thể thao TP tổ chức vào chiều 30/10.
Theo đó, giải quyết ùn tắc giao thông được xác định là một trong bốn nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Thực hiện chỉ đạo này, Công an TP.HCM đã giao Phòng PC08 chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, đánh giá và phân loại các điểm có nguy cơ ùn tắc trên địa bàn.

Buổi họp báo định kỳ về kinh tế xã hội hàng tuần do Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa Thể thao TP tổ chức vào chiều 30/10.
Thống kê mới nhất, toàn TP hiện có 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được xác định ở mức nguy cơ cao, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương… Danh sách này được cập nhật định kỳ, tùy theo diễn biến giao thông thực tế.
Nhiều điểm trước đây từng là “điểm nóng” nay đã chuyển biến tích cực nhờ các biện pháp đồng bộ như phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều hòa hợp lý, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây cản trở lưu thông.
Theo Công an TP.HCM, tình trạng ùn tắc giao thông là vấn đề phổ biến ở các đô thị lớn trên thế giới, và TP.HCM cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính được xác định là hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, trong khi lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh. Thành phố hiện mới chỉ có một tuyến metro trong giai đoạn chuẩn bị vận hành, hệ thống giao thông công cộng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại khổng lồ của người dân.
Ngoài ra, yếu tố ý thức của người tham gia giao thông cũng là nguyên nhân đáng kể – nhiều trường hợp vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, chen lấn, đi ngược chiều hoặc chiếm làn khi gặp ùn tắc vẫn xảy ra phổ biến, khiến việc điều tiết giao thông thêm khó khăn.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã đồng bộ triển khai nhiều kế hoạch, phương án điều tiết giao thông. Trong đó nổi bật là Kế hoạch số 2311/KH-CATP ngày 29/9/2025 và Kế hoạch số 3072/KH-PC08-TM ngày 30/9/2025, với mục tiêu huy động lực lượng CSGT phối hợp cùng công an cấp phường, xã và lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia điều hòa giao thông tại các khu vực trọng điểm.
Theo mô hình này, lực lượng CSGT tập trung xử lý tại các tuyến đường chính, nút giao lớn, trong khi công an phường, xã đảm nhiệm điều tiết tại các tuyến nhánh, khu vực lân cận. Việc bố trí lực lượng được thực hiện linh hoạt theo từng khung giờ, căn cứ vào mật độ phương tiện và tình hình thực tế. Nơi nào phát sinh nguy cơ ùn ứ, áp lực giao thông cao thì lực lượng sẽ được tăng cường kịp thời, tránh huy động dàn trải, thiếu hiệu quả.
Bên cạnh đó, Công an TP cũng đã xây dựng phương án phân luồng từ xa và giải tỏa ùn tắc, chia thành nhiều cụm khu vực để chủ động xử lý khi có sự cố hoặc áp lực giao thông tăng cao. Nhờ đó, công tác điều hòa giao thông thời gian qua bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần duy trì sự thông suốt trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Thành phố.
Để giải quyết tận gốc vấn đề, Công an TP.HCM đang tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều khiển đèn tín hiệu và xử lý vi phạm qua hình ảnh. Các tổ phản ứng nhanh được duy trì thường xuyên, sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, tai nạn hoặc phương tiện hư hỏng trên đường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.
Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới từng khu dân cư, trường học, doanh nghiệp; phối hợp các cơ quan truyền thông lan tỏa thông điệp “Văn hóa giao thông – nền tảng cho thành phố văn minh”.
Trong thời gian tới, Công an TP tiếp tục duy trì các tổ công tác chuyên đề, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân – hướng tới mục tiêu “Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, thông suốt, văn minh và hiện đại”.