Công an TPHCM giữ vững TTATGT trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Chủ Nhật, 04/09/2022 17:39

|

(CAO) Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, đã phối hợp cùng CSGT các quận, huyện và TP.Thủ Đức đảm bảo trật tự giao thông cho người dân về quê và du khách đến TPHCM suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong 4 ngày (tính từ 15 giờ ngày 31/8 đến tới 15 giờ ngày 04/9).

Bên cạnh đó, CSGT đã chủ động thành lập các tổ nắm tình hình tại các khu vực phức tạp, vào các giờ cao điểm sáng - chiều, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM, các bến xe, ga tàu và sân bay nhằm kịp thời phát hiện sớm các tình huống phức tạp về giao thông, kịp thời xử lý các vụ tai nạn...

Tổ 363 Nam Sài Gòn lên đường làm nhiệm vụ trong chiều 31/8

Trong dịp này, Phòng CSGT Công an TPHCM đã phối hợp cùng CAH.Củ Chi, CAQ.Gò Vấp kiểm tra đột xuất nhiều lò "độ" nghi xe máy cho các "quái xế" trên địa bàn. Thu giữ hàng chục phương tiện cùng nhiều phụ tùng phục vụ cho nhu cầu "độ" xe.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị "tuýt còi"

Tổng kết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lực lượng CSGT TPHCM lập biên bản 4.226 trường hợp, tạm giữ 22 xe ô tô và 1.212 xe 2 bánh; phạt tại chỗ 585 trường hợp, thành tiền hơn 88 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 1.31 trường hợp, thành tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Hàng loạt lò "độ" xe bị 'điểm mặt' trong 4 ngày nghỉ lễ ở TPHCM

Trong đó, riêng các tổ tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã thực hiện hơn 2.300 lượt kiểm tra, lập biên bản 63 trường hợp vi phạm và thông báo vi phạm qua hình ảnh đối với 639 trường hợp. Tạm giữ 4 xe ô tô và 421 xe 2 bánh với tổng số tiền phạt hơn 1,05 tỷ đồng...
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang