Công an TPHCM: Nhiều cách làm hay trong công tác làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Thứ Hai, 24/11/2025 17:11  | Mai Anh

|

(CAO) Ngày 24/11, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông (C08) về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe, Công an TPHCM đã ban hành Kế hoạch số và triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn thành phố. Ban Giám đốc CATP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chuyển đổi số, nhằm đảm bảo dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện “đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP và sự vào cuộc nghiêm túc của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường, đặc khu, công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, triển khai sâu sát địa bàn, chủ động xác minh người đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe, người đang sử dụng xe, giấy phép lái xe; cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã tham mưu Ban Giám đốc CATP ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương; Thành lập các Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, trực tiếp hỗ trợ cơ sở, kết quả đã tổ chức nhiều lượt kiểm tra, hướng dẫn tại Công an phường, xã; Thành lập Tổ phân tích số liệu trong công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, Phòng PC08 đã tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc CATP đề xuất trang cấp các thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý xe nói chung và công tác làm sạch dữ liệu nói riêng cho các đơn vị Công an phường, xã, đặc khu.

Phòng PC08 cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và Phòng PX03 thực hiện các bài viết về nội dung tuyên truyền công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe với hàng chục lượt đăng tải trên các trang mạng xã hội, báo chí, nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của công tác làm sạch dữ liệu.

Đã có nhiều đơn vị Công an xã, phường có tỉ lệ làm sạch cao như: phường Xóm Chiếu, phường Tân Thành, phường Bình Cơ, phường Chánh Hiệp, phường Bến Cát, phường Tam Long, phường Tân Thuận, xã Bàu Bàng, phường Tân Hải, xã Xuyên Mộc. Các đơn vị này đã triển khai quyết liệt, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để thu thập, rà soát và làm sạch trên hệ thống như: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện; giao chỉ tiêu hàng ngày cần phải rà soát, thu thập, cập nhật và số hóa đối với từng lực lượng. Các đơn vị cũng chủ động tăng cường lực lượng, đề xuất cấp thêm trang thiết bị, tài khoản, đề xuất làm thêm ngoài giờ hành chính để cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe và hiệu chỉnh, số hoá hồ sơ xe máy chuyên dùng. Bên cạnh đó, các đơn vị này đã chủ động phối hợp các lực lượng Tổ dân phố, Tổ nhân dân, lực lượng an ninh, trật tự tại cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn... để được hỗ trợ trong việc thu thập thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rất lớn của Phòng PC08, Công an cấp xã, các đơn vị nghiệp vụ…

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu toàn lực lượng triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đối với Trưởng Công an cấp xã, phải phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ chiến sĩ, Cảnh sát khu vực đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ với phương châm “đi từng nhà, rà từng xe” để thu thập, kê khai thông tin phương tiện, hướng dẫn người dân kê khai dữ liệu của xe và chủ xe.

Đối với Phòng PC08, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu đơn vị trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã thực hiện ứng dụng “Khảo sát người dân TPHCM về thông tin đăng ký xe và giấy phép lái xe”, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Công ty Viễn thông MobiFone khắc phục kịp thời các lỗi kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác làm sạch dữ liệu. Tổ hướng dẫn phải trực tiếp đến từng đơn vị Công an cấp xã để hướng dẫn cụ thể, chi tiết các công tác cần phải thực hiện, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, định hướng cụ thể những việc cần phải thực hiện cho cán bộ đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, Cảnh sát khu vực trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện…

Bình luận (0)

Lên đầu trang