Nhiều tuyến đèo bị sạt lở, chia cắt, 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng – Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 17-21/11. Những ngày qua, ở tỉnh có mưa lớn và kéo dài gây nhiều thiệt hại về người, tài sản cho người dân, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Mưa lũ khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại các xã D’ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên…
Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, với khoảng 1.640ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị hư hỏng hoặc mất trắng. Đặc biệt, hạ tầng giao thông và đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tuyến đèo cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt (trung tâm hành chính của Lâm Đồng) như Prenn, Mimosa, D’ran bị sạt lở nặng, phải tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn. Thống kê sơ bộ, mưa lũ trong những ngày qua tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà hỗ trợ người dân khu vực chịu thiên tai
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, cơ quan ban ngành, địa phương trong việc phòng chống, di dời tài sản giúp giảm thiệt hại cho người dân. Thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng cần có biện pháp thống kê các điểm nguy cơ sạt lở, vùng ngập lụt nguy hiểm để chủ động di dời người và tài sản đảm bảo an toàn. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần rà soát các hồ đập thủy điện, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; lưu ý các chủ hồ chứa, chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ trong mùa mưa, nhằm ít gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du và phải có trách nhiệm, phương án khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người chịu ảnh hưởng bởi xả lũ.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là đối với hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D’ran... Tỉnh cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng của Chính phủ giúp địa phương khắc hậu quả mưa lớn, ngập lụt trong thời gian qua.

Hoa màu ở tỉnh Lâm Đồng bị hư hại sau đợt thiên tai này
Mời chuyên gia địa chất để tham vấn, đảm bảo phương án khắc phục đèo Mimosa
Trong sáng ngày 21/11, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai, sạt lở và ngập lụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tình hình khu vực ngập lụt tại thôn Quảng Lạc, xã D’ran; kiểm tra khu vực sạt lở tại đèo Prenn và đèo Mimosa.
Tại thôn Quảng Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phó Thủ tướng động viên bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn và ổn định lại cuộc sống, sản xuất sau thiên tai.
Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, đồng thời xem xét bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho bà con.
Về hiện trạng sạt lở, tại giữa đèo Prenn, phần chân móng (bên taluy âm) bị sụt lún với chiều cao hơn 20m, dài hơn 50m gây sạt nứt mặt đường. Đối với đoạn cuối đèo Mimosa, toàn bộ mặt đường bị chia cắt hoàn toàn, nền đường bị đứt gãy với chiều dài khoảng 100m, rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với chính quyền tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai
Đối với phương án khắc phục tại Đèo Prenn, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất phương án tạm thời để đảm bảo lưu thông trước mắt tại Đèo Prenn, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/11/2025.
Sau khi khảo sát hiện trường sạt lở tại Đèo Prenn và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình khắc phục sự cố sạt lở, Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các giải pháp khắc phục, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công, không để xảy ra sự cố.
Đối với tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đèo Mimosa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tiến hành đánh giá sâu rộng, mời chuyên gia địa chất để tham vấn, đảm bảo phương án khắc phục không chỉ nhanh chóng mà còn bền vững, an toàn lâu dài, tránh tái diễn tình trạng sạt lở.